Bất động sản vẫn là kênh đầu tư tiềm năng

Chủ nhật, 22/12/2019 22:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản (BĐS) năm 2020 vẫn có nhiều dấu hiệu tích cực khi kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt. So với các lĩnh vực khác, đầu tư BĐS vẫn là một kênh đầu tư tiềm năng.

Nhiều người chọn BĐS để đầu tư

Một kết quả khảo sát khiến nhiều người bất ngờ trong bối cảnh thị trường BĐS đang thiếu niềm tin về pháp lý cho condotel, thì kênh BĐS vẫn được quan tâm. Đó là với các lĩnh vực: BĐS, vàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp (DN), gửi tiết kiệm, kết quả của các đáp án lần lượt là 67,5%, 15,6%, 6,5%, 2,6%, 7,8%.

Theo TS. Cấn Văn Lực (Ngân hàng BIDV), dòng tiền vào BĐS là tích cực. Việc siết lại tín dụng vừa qua không phải là tín dụng ngân hàng giảm đối với BĐS mà thực tế theo số liệu 10 tháng 2019: cho vay xây lắp 8.000 tỷ đồng, tăng 8,5%; cho vay BĐS vẫn tăng 5,5%; cho vay mua nhà, sửa nhà tăng 19,6%.

“Năm nay, Chính phủ chỉ đạo gộp cho vay BĐS và vay mua nhà, sửa nhà vào thành cho vay BĐS. Như vậy thực tế là tăng 14,5%, cao hơn bình quân cho vay ngân hàng là 67%”, ông Lực phân tích.

Về vốn từ tư nhân, 11 tháng đầu năm có 16.000 DN xây lắp thành lập mới, tăng 2%; 7.300 DN BĐS thành lập mới, vốn tăng 27,5%. Về trái phiếu DN, tổng trái phiếu phát hành 11 tháng đạt 237.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó DN BĐS là 71.000 tỷ đồng.

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Luật Basico, nhiều khách hàng thiếu niềm tin vào thị trường và cam kết lợi nhuận. Tuy nhiên, ông Đức cho rằng, lợi nhuận trên dưới 10% là bình thường, lãi suất ngân hàng hay cổ phiếu cũng có lợi nhuận như vậy. “Nếu lợi nhuận đầu tư BĐS mà chỉ 3-4% thì chắc chắn không ai đầu tư”, ông Đức nói.

“Thị trường BĐS trong thời gian tới vẫn tốt. Sang năm hay sang năm nữa, thị trường BĐS vẫn vậy, không có gì khác, càng mua nhà trên giấy thì càng lãi nhiều, còn nếu cam kết quá rõ ràng thì lợi nhuận cũng phải thấp đi. Tôi cho rằng rủi ro luôn song hành với lợi nhuận. Nếu là tôi, có tiền vẫn đầu tư BĐS”, ông Đức cho hay.

Nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn BĐS là kênh sinh lời ấn tượng (Ảnh minh họa)

Nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn BĐS là kênh sinh lời ấn tượng (Ảnh minh họa)

Dòng tiền đổ vào đâu?

Liên quan đến dòng tiền sẽ đổ vào phân khúc BĐS nào trong năm 2020, Ts. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nói: “Người Việt Nam thuộc nhóm “máu” đầu tư, thích mạo hiểm. Người giàu sẽ mua nhà ở đảm bảo tương lai cho con cái. Do đó, nhà ở chung cư là một lựa chọn được giới trẻ ưa chuộng. Nhà đầu cơ sẽ có xu hướng đầu tư vào đất nền, đầu tư dài hạn, nhất là condotel. Tuy nhiên, ông Nghĩa lưu ý nhà đầu tư nhỏ không nên đầu tư vào condotel”.

Ở một góc nhìn khác, theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, năm 2020, nếu đầu tư sẽ lựa chọn BĐS nghỉ dưỡng. Nguyên nhân theo ông Đính là pháp lý trước sau gì cũng được các cơ quan quản lý giải quyết. Trong khi đó, với dư địa và tiềm năng phát triển lớn, không lâu nữa giá condotel sẽ được nâng lên cùng với sự phát triển của ngành du lịch.

“Nên lựa chọn chủ đầu tư nào, vị trí nào mới là quan trọng. Bởi có những dự án BĐS nghỉ dưỡng không bao giờ có thể lấp đầy được 30 – 40%, nhưng có những dự án có tỷ lệ lấp đầy luôn 90% quanh năm”, ông Đính phân tích.

Trả lời câu hỏi dòng tiền sẽ đến từ nguồn nào? Theo khảo sát thì năm 2020, dòng tiền sẽ đến từ ngân hàng (56,6%), chứng khoán và trái phiếu DN (5,7%), dòng vốn ngoại (18,9%), chuyển từ các kênh đầu tư khác sang BĐS (18,9%).

Ts. Cấn Văn Lực cũng thừa nhận kết quả này rất khớp với tính toán bởi dòng vốn vào BĐS trong năm 2019 vừa qua từ tín dụng bổ sung thêm cho BĐS ước tính tăng thêm khoảng 300.000 tỷ đồng.

Ts. Lê Xuân Nghĩa nhận định với tỷ lệ này, dòng vốn của ngân hàng hơi thấp. Tiền cho vay mua nhà khoảng 50 tỷ USD, còn nếu cộng các dòng vốn ngoại lại (như kiều hối, trái phiếu…) thì có khoảng 11 tỷ USD.

“Nếu so sánh với 50 tỷ USD từ ngân hàng thì đầu tư của ngân hàng vào BĐS là hơi thấp. Chúng ta cần phải coi trọng dòng vốn ngân hàng vào BĐS, vì đây là dòng vốn dài hạn, đảm bảo cho ngân hàng và BĐS phát triển một cách vững chắc”, ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa còn nhấn mạnh: “Các thị trường khác quá rủi ro, chỉ có BĐS, hàng không và viễn thông là ổn định, rủi ro khá thấp”.

Thủy Tiên

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản