Long An:

Bắt giữ 3 đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia

Thứ sáu, 16/04/2021 21:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X11 (Campuchia) bắt giữ 3 đối tượng người Việt Nam đang chuẩn bị vượt biên trái phép qua Campuchia.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 50 ngày 15/4, tại khu vực mốc 200.2 thuộc ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Tổ công tác Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) phối hợp lực lượng công an, quân sự xã Bình Thạnh phát hiện và bắt giữ 3 người Việt Nam có ý định vượt biên giới trái phép qua Campuchia.

Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt gồm: Lê Văn Phi Khanh (23 tuổi); Lê Văn Ý Sang, (20 tuổi); Nguyễn Ngọc Tiến, (41 tuổi), ngụ tỉnh Nghệ An. Cả 3 người cùng tạm trú tại đường Yên Thế, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

3 đối tượng chuẩn bị vượt biên trái phép bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: sggp.vn

3 đối tượng chuẩn bị vượt biên trái phép bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: sggp.vn

Theo lời khai của các đối tượng, qua truy cập vào mạng Facebook có tên tài khoản Đinh Đại Phát, có người giới thiệu sang Campuchia để làm việc.

Theo lời hẹn, khoảng 14 giờ ngày 14/4, các đối tượng đón xe buýt từ Đồng Nai đến bến xe huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Trưa 15/4, 3 đối tượng trên đến khu vực mốc 200.2 để tìm cách vượt biên giới trái phép sang Campuchia thì bị Tổ công tác Biên phòng phát hiện và đưa về Đồn điều tra làm rõ.

Mở rộng điều tra, khoảng 3 giờ 30 ngày 16/4, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã phối hợp với Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X11 (Campuchia) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt 2 đối tượng người Campuchia.

Các đối tượng khai tên Tri Con Ly (40 tuổi), trú tại ấp Tân Mao, xã Tua Sa Đay, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia; Chăn Xưa, (32 tuổi) trú tại ấp Đôn Ty, xã Tua Sa Đay, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

PV

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống