Bắt giữ 9 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Tiền

(CLO) Lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 phương tiện cùng 13 đối tượng liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép trên sông Tiền (Tiền Giang).

Tối 8/6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vào đêm ngày 6/6, Thủy đoàn II đã phối hợp với Phòng 8 (Cục CSGT), Công an tỉnh Tiền Giang, Bến Tre bắt giữ 9 phương tiện cùng 13 đối tượng liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép 375 m3 cát có lẫn tạp chất trên sông Tiền (Tiền Giang).

z6684926448970-eff1e53740e0f5507ae84e5bdf16ec03-93833.jpg
Lực lượng Cảnh sát đường thủy tạm giữ các phương tiện hút cát trái phép (Ảnh: CACC).

Vào khoảng 23h30 đêm (6/6), tại tuyến sông Tiền (xã Tân Thạnh, Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang), lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 6 phương tiện.

Tiếp tục kiểm tra trên tuyến sông Tiền thuộc địa phận xã Bình Thới (Bình Đại, Bến Tre), tổ công tác đã tạm giữ thêm 3 phương tiện (1 phương tiện khai thác cát trái phép, 2 phương tiện vận chuyển, san mạn cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cát.)

Thông tin với báo chí, Đại tá Trần Nhật Long- Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II cho biết, tổng số cát có trên các phương tiện ước tính khoảng 370m3, các đối tượng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện, thiết bị và hoạt động khai thác khoáng sản và thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện các đơn vị phối hợp thống nhất bàn giao toàn bộ hồ sơ, phương tiện, tang vật cho Công an xã Tân Thạnh (Công an tỉnh Tiền Giang) và Công an xã Bình Thới (Công an tỉnh Bến Tre) tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: