Bắt giữ nghi phạm cướp tài sản trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

(CLO) Lực lượng CSGT thuộc Đội 7/Phòng 6/C08 đã kịp thời chốt chặn, khống chế một đối tượng liên quan vụ cướp tài sản tại TP Hồ Chí Minh khi đang tìm cách lẩn trốn bằng ô tô.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vào 23h23 ngày 7/9, Đội 7 nhận được tin báo về nghi phạm đang di chuyển trên xe ô tô biển số 51B-293.46 hướng về cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ngay sau khi báo cáo lãnh đạo Phòng 6, Ban chỉ huy Đội 7 đã chỉ đạo các tổ công tác triển khai biện pháp nghiệp vụ, chốt chặn, rà soát phương tiện để truy bắt.

z6991029908524_ec429196083aa980fe669c1f31c1139f.jpg
Bắt giữ nghi phạm cướp tài sản trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (ảnh Cục CSGT).

Đến 0h ngày 8/9, tại Trạm thu phí Cái Bè, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe 51B-293.46 và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan chức năng, người này khai tên Nguyễn Trung Nghĩa (SN 2000, trú ấp 2, xã Vĩnh Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Bước đầu, Nghĩa thừa nhận vào khoảng 1h ngày 7/9 đã cùng hai đồng phạm thực hiện vụ cướp tài sản của hai người đàn ông tại một công viên ở TP Hồ Chí Minh rồi bỏ trốn. Khi biết hai đồng phạm bị bắt, Nghĩa tìm cách lẩn trốn nhưng đã bị lực lượng CSGT khống chế.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Đội 7 đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: