Bất ngờ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay ở Nepal năm 2024

(CLO) Vụ tai nạn máy bay chở khách tại Nepal vào năm ngoái khiến 18 người thiệt mạng, xảy ra do thông tin sai về tốc độ cất cánh, theo báo cáo ngày 18/7 của Chính phủ Nepal.

Chiếc máy bay CRJ-200LR thuộc hãng Saurya Airlines của Nepal gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Kathmandu vào tháng 7/2023, khiến toàn bộ 17 hành khách và cơ phó thiệt mạng. Chỉ có cơ trưởng sống sót sau vụ tai nạn.

Báo cáo nộp lên chính phủ Nepal cho biết vụ tai nạn xảy ra do "mất lực nâng nghiêm trọng khi cất cánh vì tốc độ ngóc mũi bất thường ở vận tốc quay thấp hơn mức tối ưu".

Screenshot 2025-07-19 at 11.20.21
Hiện trường vụ tai nạn năm 2024. Ảnh chụp màn hình.

Chuyên gia hàng không Nagendra Prasad Ghimire cho biết rằng máy bay đã cất cánh sớm trước khi đạt được tốc độ cần thiết. Báo cáo nêu rõ, lỗi trong thẻ tốc độ – một tài liệu cung cấp thông tin quan trọng về tốc độ bay cho từng loại máy bay, đặc biệt trong giai đoạn cất cánh, leo cao và hạ cánh – đã không được phát hiện.

Hãng Saurya Airlines cũng bị chỉ trích vì không giải quyết các trường hợp tỷ lệ nâng mũi máy bay cao bất thường trong các lần cất cánh trước đó.

Ngoài ra, báo cáo chỉ ra rằng có "sự cẩu thả nghiêm trọng và không tuân thủ quy định" trong toàn bộ quá trình xử lý hàng hóa và hành lý của hãng hàng không. Một báo cáo sơ bộ trước đó cho thấy hàng hóa trên máy bay có thể không được cố định đúng cách, dẫn đến dịch chuyển trong lúc cất cánh, làm tăng nguy cơ mất ổn định khí động học.

Ủy ban khuyến nghị tất cả các hãng hàng không kiểm tra lại thẻ tốc độ và tuân thủ đúng quy trình xử lý hành lý, hàng hóa. Ngoài ra, Cục Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN) cần rà soát lại quy trình cấp phép cho các chuyến bay không theo lịch trình.

Phát ngôn viên của CAAN, ông Babu Ram Paudel, từ chối bình luận, nói rằng ông chưa xem báo cáo. Trong khi đó, ông Bivechan Khanal, quản lý vận hành của Saurya Airlines, cam kết rằng hãng sẽ "làm mọi thứ cần thiết" để thực hiện các khuyến nghị.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: