Bắt tàu giã cào đánh bắt hải sản bằng hình thức tận diệt trên biển Hà Tĩnh

(CLO) Vào mùa cá sinh sản nhưng nhiều tàu giã cào vẫn đi vào gần bờ để đánh bắt mang tính tận diệt. Các tàu này rất hung hãn, sẵn sàng tấn công khi bị phát hiện.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt nhiều tàu khai thác trái phép, kích điện

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt nhiều tàu khai thác trái phép, kích điện

Nhức nhối vấn nạn tàu giã cào hủy diệt vùng biển cạn

Chiều ngày 14/5, Trung tá Võ Nhân Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ tàu cá công suất lớn đánh bắt hải sản không đúng luồng tuyến, bằng hình thức tận diệt.

Theo đó, khoảng gần 10h ngày 14/5,  Đồn biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đang tuần tra trên biển thì phát hiện tàu cá mang số hiệu TH 93379TS có công suất 420 CV đang khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào, kèm theo sử dụng điện 3 pha trái phép, nên đã ra hiệu yêu cầu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, chủ tàu giã cào là ông Trần Văn Tuấn (SN 1974, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng 4 thuyền viên không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Lực lượng tuần tra đã nổ súng chỉ thiên nhưng chủ tàu vẫn không dừng lại mà điều khiển phương tiện đâm vào tàu Kiểm ngư Hà Tĩnh khiến phương tiện bị hư hỏng và tiếp tục bỏ chạy.

Sau hơn một giờ truy đuổi, cùng với sự hỗ trợ của ngư dân, lực lượng chức năng đã bắt giữ được tàu cá vi phạm khi cách bờ biển xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) khoảng 3 hải lý về phía Đông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu nhiều loại lưới đánh cá tận diệt cỡ lớn cùng một số tang vật liên quan.

Ngoài sử dụng kích điện để đánh bắt tận diệt, tàu cá này còn đánh bắt sai luồng tuyến cho phép. Hiện Đồn Biên phòng Thiên Cầm đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 3/5, tại vùng biển xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh cách bờ khoảng 2,5 hải lý, Đồn Biên phòng Đèo Ngang chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy Biên phòng Cảng Vũng Áng – Sơn Dương và Hải đội 2 (BĐBP Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá Quảng Bình có công suất trên 350 CV đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào (tận diệt) sai vùng biển quy định.

Các tàu cá bị bắt gồm: QB 3020 - TS do Lê Anh Tuấn (SN 1986), làm thuyền trưởng và QB 93092 - TS, do Đồng Xuân Thủy (SN 1974) làm thuyền trưởng, đều trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa 2 tàu cá cùng các đối tượng về khu vực cảng Vũng Áng - Sơn Dương neo đậu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo số liệu thống kê của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, từ tháng 10/2019 đến nay, các đơn vị biên phòng tuyến biển đã phát hiện, xử lý 20 tàu giã cào vi phạm quy định đánh bắt (trong đó có 2 tàu Quảng Bình, 3 tàu Hà Tĩnh, 10 tàu Nghệ An, 5 tàu Thanh Hóa), xử phạt hành chính 353 triệu đồng và tịch thu nhiều thuốc nổ, kích điện cùng các tang vật khác.

Cần biện pháp mạnh với tàu giã cào khai thác kiểu tận diệt

Tàu giã cào Thanh Hóa hung hãn tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện khai thác hải sản trái phép trên biển Hà Tĩnh.

Tàu giã cào Thanh Hóa hung hãn tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện khai thác hải sản trái phép trên biển Hà Tĩnh.

Theo quy định,tàu giã cào chỉ được khai thác khu vực từ 18 hải lý trở ra. Mùa này là mùa cá sinh sản nhưng chủ tàu cá vẫn bất chập đi vào gần bờ để đánh bắt tận diệt.

Theo người dân vùng ven biển Hà Tĩnh, bà con nơi đây chỉ có thuyền nhỏ, đánh bắt được từ 20 hải lý trở vào bờ, nhưng thời gian gần đây ở khoảng cách 25-30 hải lý thường có nhiều tàu giã cào hoạt động, thậm chí có những lúc vào cách bờ chỉ còn 15-20 hải lý để quét sạch tôm cá, tận diệt nguồn hải sản đang sinh trưởng, sinh sản, dẫn đến nguồn hải sản bị cạn kiệt.

Khi người dân đang đánh bắt cá trên vùng biển gần bờ thì bị tàu giã cào lấy hết ngư lưới cụ của họ, những cặp tàu này còn manh động chèn ép thuyền của ngư dân rồi hành hung gây thương tích.

Một thực tế cho thấy, hiện nay, công tác đấu tranh, ngăn chặn tàu giã cào đánh bắt sai quy định trên vùng biển Hà Tĩnh đang gặp nhiều khó khăn bởi các đồn tuyến biển chỉ có ca nô nên phải sử dụng tàu của ngư dân để thực hiện nhiệm vụ. Việc trưng dụng tàu thuyền cũng gặp khó bởi chủ tàu sợ bị trả thù; thường tàu được mượn để truy đuổi có công suất nhỏ hơn nên khó trấn áp, đẩy đuổi.

Ngoài ra, đội tàu giã cào thường hoạt động tinh vi, lén lút vào lúc nửa đêm hoặc gần sáng nên khó phát hiện; khi bị phát hiện thường không chấp hành mệnh lệnh hoặc chống trả…

Hiện tất cả các đơn vị biên phòng tuyến biển như Hải đội 2, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà), Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) đều đang tập trung vào cuộc ngăn chặn tình trạng tàu giã cào hoạt động trên vùng biển Hà Tĩnh.

Trước tình trạng vi phạm quy định pháp luật trong khai thác thủy sản, làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản diễn ra phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên biển và sinh kế của nhiều người dân ven bờ, các đơn vị chức năng tỉnh Hà Tĩnh cần đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng hiệu quả hơn. Đề nghị nhà nước tăng cường đầu tư phương tiện tàu tuần tra hiện đại,công suất lớn cho BĐ BP nhằm kiên quyết xử lý để dẹp bỏ những tàu giã cào hoạt động trái phép.

Trần Phong

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: