Bầu cử Ấn Độ kết thúc, liên minh của Thủ tướng Modi chuẩn bị giành chiến thắng

(CLO) Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ giành chiến thắng áp đảo lần thứ ba liên tiếp sau khi cuộc tổng tuyển cử kéo dài sáu tuần ở nước này đã kết thúc.

Kết quả chính thức sẽ được công bố vào thứ Ba, nhưng các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy Thủ tướng Modi đang trên đà chiến thắng và chính ông cũng chắc chắn rằng mình đã thành công, khi nói rằng "người dân Ấn Độ đã bỏ phiếu với số lượng kỷ lục" để tái bầu chính phủ của ông.

"Họ đã thấy thành tích của chúng tôi và cách mà công việc của chúng tôi đã mang lại sự thay đổi chất lượng trong cuộc sống của người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người khốn khó", ông nói trên nền tảng truyền thông xã hội X.

Một cuộc thăm dò sau bỏ phiếu từ đài truyền hình CNN-News18 dự báo rằng Đảng Bharatiya Janata (BJP) của Modi và các đồng minh liên minh của ông sẽ giành được 355 ghế, vượt xa mức 272 cần thiết để chiếm đa số trong hạ viện.

Nhiều người trong khu vực bầu cử ở Varanasi đã phấn khởi với viễn cảnh ông tái đắc cử. "Tôi đã bỏ phiếu vì sự phát triển và tiến bộ của đất nước", cư dân Varanasi Brijesh Taksali nói với AFP bên ngoài một điểm bỏ phiếu.

bau cu an do ket thuc lien minh cua thu tuong modi chuan bi gianh chien thang hinh 1

Bỏ phiếu tại Quận Firozpur, Punjab.

Hình ảnh của Modi ở trong nước cũng được củng cố bởi sự gia tăng quyền lực ngoại giao và kinh tế của Ấn Độ - quốc gia này đã vượt qua Vương quốc Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vào năm 2022.

"Là một người Ấn Độ, tôi cảm thấy rằng ông ấy đã đảm bảo nhiều sự tôn trọng và uy tín cho Ấn Độ trong nhiệm kỳ của mình", Shikha Aggarwal, 40 tuổi, nói với AFP khi đang chờ bỏ phiếu.

"Mọi người bây giờ nhìn vào Ấn Độ và người Ấn Độ với sự tôn trọng nhiều hơn, điều mà trước đây không có".

Ấn Độ đã bỏ phiếu trong 7 giai đoạn kéo dài 6 tuần để giảm bớt gánh nặng hậu cần khổng lồ của việc tổ chức bầu cử ở quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người.

Tỷ lệ cử tri đi bầu giảm vài phần trăm so với cuộc bầu cử quốc gia lần trước vào năm 2019, nguyên nhân phần lớn được cho là do đợt nắng nóng liên tiếp thiêu đốt các bang phía bắc của Ấn Độ.

Cao Phong (theo AP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: