Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng ngoạn mục

(CLO) Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đạt mức 8% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, nhanh hơn dự kiến, mang lại động lực cho chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vài ngày trước khi kết quả bầu cử được công bố.

Bộ Thống kê Ấn Độ cho biết hôm thứ Sáu (31/5) rằng tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 8,2%, cao hơn mức dự báo 7,9% của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Bloomberg. Trong quý từ tháng 1 đến tháng 3, GDP tăng 7,8% so với một năm trước, cao hơn dự kiến, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng 8,6% đã điều chỉnh trong quý trước; sản xuất đã tăng 8,9% so với một năm trước, sau khi tăng 11,6% trong ba tháng trước đó.

kinh te an do tang truong ngoan muc hinh 1

Cử tri xếp hàng tại một trạm bỏ phiếu trong giai đoạn thứ sáu của cuộc bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc gia ở Delhi vào ngày 25 tháng 5. Nhiếp ảnh gia: Anindito Mukherjee/Bloomberg.

Ngoài ra, khu vực nông nghiệp tăng trưởng 0,6%, so với mức 0,4% của quý trước. Dịch vụ, bao gồm thương mại, khách sạn và công nghiệp vận tải, tăng 5,1%, giảm từ 6,9%

Tăng trưởng tiêu dùng tư nhân không thay đổi ở mức 4% trong quý trước, trong khi chi tiêu Chính phủ tăng 0,9% sau khi giảm trong ba tháng trước đó. Tăng trưởng đầu tư giảm xuống 6,5% từ 9,7%

Dữ liệu được đưa ra một ngày trước khi cuộc bầu cử ở Ấn Độ kết thúc với kết quả sẽ được công bố vào ngày 4/6. Đảng Bharatiya Janata của ông Modi được nhiều người dự đoán sẽ trở lại nắm quyền, hứa hẹn sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng khác.

Các số liệu khẳng định Ấn Độ là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng 7% trong năm tài chính hiện tại, vượt xa mức tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 3% vào năm 2024.

Khánh Vy (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: