Bầu cử Hà Lan kết thúc với kết quả hòa, nguy cơ bế tắc chính trị

Số liệu gần như tổng thể do hãng thông tấn quốc gia Hà Lan ANP công bố và được truyền thông Hà Lan trích dẫn cho thấy mỗi đảng giành được 26 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử hôm thứ Tư.

Kết quả nghẹt thở này dự kiến ​​sẽ dẫn đến việc trì hoãn quá trình thành lập liên minh cầm quyền mới. Chưa từng có cuộc bầu cử nào ở Hà Lan kết thúc với hai đảng cùng dẫn đầu.

D66 từng đạt kỷ lục trước đó là 24 ghế vào năm 2021, nhưng thành tích lần này của họ còn tốt hơn. Lãnh đạo mới 38 tuổi Rob Jetten của Đảng D66 tuyên bố trước những người ủng hộ và truyền thông: “Đây là kết quả tốt nhất từ ​​trước đến nay của D66”.

Bau cu Ha Lan
Lãnh đạo Đảng D66 Rob Jetten (trái) và Lãnh đạo Đảng Tự do Geert Wilders. Ảnh: Chụp màn hình

Sáng thứ Năm, lãnh đạo Đảng Tự do cực hữu Geert Wilders khẳng định rằng đảng của ông, được biết đến với tên viết tắt tiếng Hà Lan là PVV, nên đóng vai trò dẫn đầu trong các cuộc đàm phán liên minh cầm quyền.

Tuy nhiên, Wilders đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để thành lập lại chính phủ. Các đảng chính thống, bao gồm cả D66, đã loại trừ khả năng thành lập liên minh với PVV, do mất niềm tin khi đảng này phá vỡ liên minh bốn đảng hồi tháng 6 vừa rồi, dẫn đến việc Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof tuyên bố từ chức và kêu gọi bầu cử sớm.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh phân cực sâu sắc ở Hà Lan, một quốc gia từng được coi là “biểu tượng của lòng khoan dung”. Bạo lực đã bùng phát tại một cuộc biểu tình phản đối nhập cư gần đây ở Den Haag - khi những người bạo loạn đập vỡ cửa sổ trụ sở Đảng D66. Các cuộc biểu tình phản đối các trung tâm tị nạn mới cũng đã diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp đất nước.

Trong bối cảnh chính trị chia rẽ của Hà Lan, việc thành lập liên minh cầm quyền mới có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Xem thêm

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

(CLO) Giới chức Úc vào ngày 4/10 xác nhận đã mở cuộc điều tra quy mô lớn về những mối liên hệ tại Úc của cơ phó vụ Flydubai, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng bằng rìu cứu hộ và mưu đồ cướp máy bay trong chuyến bay đến Israel ngày 30/9.

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

(CLO) Một máy bay không người lái của Nga đã đâm vào cây cầu ở phía bắc thủ đô Kiev của Ukraine hôm 4/10, trong lúc Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm thành phố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

(CLO) Tháng 9 vừa qua, giá lương thực thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, khi gián đoạn vận tải và lo ngại về thời tiết gây sức ép lên các thị trường nông sản, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Cỡ chữ bài viết: