Biển người ở Amsterdam biểu tình kêu gọi Hà Lan cứng rắn với Israel

(CLO) Hàng trăm nghìn người đã biểu tình ở Amsterdam hôm 5/10, kêu gọi Chính phủ Hà Lan cứng rắn hơn với cuộc chiến tàn khốc của Israel ở Dải Gaza.

Theo ước tính của ban tổ chức PAX Hà Lan và được cảnh sát xác nhận, khoảng 250.000 người đã tham gia cuộc tuần hành mang tên “Ranh giới đỏ”. Đám đông phần lớn mặc áo đỏ - màu tượng trưng cho “giới hạn không thể vượt qua” đối với cuộc bao vây Gaza.

Bất chấp mưa lớn, người biểu tình ở mọi lứa tuổi đã đi bộ hơn 6 km qua trung tâm thủ đô, mang theo cờ Palestine, hô vang khẩu hiệu “Palestine tự do!” và giơ cao các tấm biển với dòng chữ “Israel, các người thật đáng xấu hổ!” hay “Chúng ta sẽ không tự do cho đến khi Gaza được tự do!”

“Chúng tôi ở đây để lên án những gì đang diễn ra ở Gaza”, Emilia Rivero, 27 tuổi, từ Utrecht nói. “Đây là điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm, khi chứng kiến những hình ảnh kinh hoàng ấy”.

Khoảng 250.000 người đã biểu tình ủng hộ Gaza và Palestine ở Amsterdam, ngày 5/10. Nguồn: X/Rogeranis

Ban tổ chức cáo buộc chính phủ Hà Lan không làm đủ để ngăn Israel phạm tội ác chiến tranh, đồng thời kêu gọi các chính trị gia phải hành động - chỉ còn hơn ba tuần trước cuộc tổng tuyển cử ngày 29/10.

Giám đốc PAX Hà Lan Rolien Sasse cho biết: “Chúng tôi hy vọng sớm có một lệnh ngừng bắn thực sự để người dân được bảo vệ và nhận viện trợ nhân đạo. Nhưng chúng tôi cũng lo ngại về cam kết lâu dài của Israel trong việc chấm dứt nạn diệt chủng”.

Bà kêu gọi Chính phủ Hà Lan “gây sức ép lên Israel để đảm bảo ngừng bắn được thực thi”. Sự kiện này nối tiếp cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại The Hague hồi tháng 5.

Kể từ sau cuộc biểu tình tháng 5, Chính phủ Hà Lan đã có nhiều động thái cứng rắn hơn với Israel. Tháng 7, Hà Lan cấm nhập cảnh hai bộ trưởng cực hữu của Israel, cáo buộc họ kích động bạo lực và kêu gọi “thanh trừng sắc tộc” người Palestine.

Tháng 9, Chính phủ Hà Lan tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Do Thái ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Hà Lan cũng ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc đình chỉ một số điều khoản thương mại giữa EU và Israel.

Dù vậy, chính trường Hà Lan vẫn chia rẽ sâu sắc. Geert Wilders, lãnh đạo đảng lớn nhất quốc hội, tiếp tục ủng hộ kiên định Israel và phản đối mọi biện pháp trừng phạt.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: