Bầu cử Mỹ 2024: Cử tri da đen ủng hộ bà Harris, cử tri da trắng thiên về ông Trump

(CLO) Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ các cử tri da đen so với Tổng thống Joe Biden khi ông còn tranh cử. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump từ các cử tri da trắng đang tăng lên.

Bà Harris nhận nhiều tín hiệu tích cực

Kết quả tổng hợp hơn 10.000 phản hồi từ 7 cuộc thăm dò ý kiên trên toàn nước Mỹ của Reuters/Ipsos, được tiến hành kể từ tháng 5 đến nay, chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu đáng kể của bà Kamala Harris - người đã tiếp quản chiến dịch của ông Joe Biden khi Tổng thống Mỹ từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vào ngày 21/7.

bau cu my 2024 cu tri da den ung ho ba harris cu tri da trang thien ve ong trump hinh 1

Bà Kamala Harris trong một sự kiện gặp gỡ các cử tri da đen tại bang Louisiana. Ảnh: New York Times

Bà Kamala Harris sẽ là người phụ nữ da đen đầu tiên được bầu làm tổng thống, cũng như là người Mỹ gốc Á đầu tiên, nếu bà đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 5/11 năm nay.

Khoảng 70% cử tri da đen được thăm dò vào tháng 7 đã chọn Harris thay vì Trump trong một cuộc bỏ phiếu giả định, tăng từ 59% ủng hộ Biden trong các cuộc thăm dò vào tháng 5 và tháng 6. Tỷ lệ phiếu bầu của Trump trong số những người da đen tăng nhẹ lên 12% vào tháng 7 từ 9% vào tháng 5 và tháng 6.

Trong khi đó, ông Trump đang chứng kiến ​​sự ủng hộ ngày càng tăng từ các cử tri da trắng. Khoảng 50% đã chọn cựu tổng thống này trong các cuộc thăm dò vào tháng 7, tăng từ 46% vào tháng 5 và tháng 6. Bà Harris có sự ủng hộ của 38% cử tri da trắng vào tháng 7, so với 36% vào tháng 5 và tháng 6.

Cuộc đua về cơ bản đang có những chuyển biến tích cực cho bà Harris. Một cuộc thăm dò mới nhất của Ipsos công bố cho thấy bà Harris tiếp tục nới rộng khoảng cách dẫn trước ông Trump với kết quả 42% - 37%, nhiều hơn 2 điểm phần trăm so với tỷ lệ 37% - 34% trong cuộc khảo sát hồi cuối tháng 7. 

Cử tri da đen sẽ là chỗ dựa của bà Harris

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, cử tri da trắng tạo nên khối chủng tộc lớn nhất, chiếm 72% tổng số cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020, mặc dù tỷ lệ cử tri của họ đã giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây.

Người Mỹ gốc Phi chỉ chiếm 11% số cử tri năm đó. Nhưng họ là thành phần quan trọng của liên minh Đảng Dân chủ và có thể đóng vai trò to lớn trong cuộc bầu cử năm nay.

bau cu my 2024 cu tri da den ung ho ba harris cu tri da trang thien ve ong trump hinh 2

Phó Tổng thống Kamala Harris cần sự ủng hộ áp đảo từ người Mỹ gốc Phi để bù đắp cho điểm yếu của bà ở phía các cử tri da trắng so với ông Trump. Ảnh: GI

Ví dụ, các cử tri da đen ở Georgia đã góp phần giúp ông Biden giành chiến thắng trước Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Nhưng chi phí sinh hoạt tăng vọt và những gì họ coi là sự thiếu tiến triển trong các vấn đề công lý chủng tộc đã gây ra sự vỡ mộng ở một số nơi.

Terrance Woodbury, một nhà thăm dò ý kiến ​​của Đảng Dân chủ chuyên về tiếp cận cử tri thiểu số, cho biết Phó tổng thống Kamala Harris cần sự ủng hộ áp đảo từ người Mỹ gốc Phi để bù đắp cho điểm yếu của bà trong số các cử tri da trắng, đặc biệt là đàn ông da trắng và người cao tuổi.

Tổng thống Biden đã giành được 92% phiếu bầu của người da đen vào năm 2020, trong khi ông Trump giành được 55% phiếu bầu của người da trắng, theo phân tích các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri sau khi bỏ phiếu của Trung tâm nghiên cứu Pew.

Theo các chuyên gia, bà Harris có thể giành được nhiều phiếu bầu của cử tri da đen hơn, những người trước đây vẫn còn lưỡng lự. Khoảng 19% cử tri da đen đã đăng ký vào tháng 7 cho biết họ vẫn chưa quyết định, có thể sẽ chọn ứng cử viên thứ ba hoặc không bỏ phiếu, giảm so với mức 31% vào tháng 5 và tháng 6.

Một số cử tri da đen cho biết trước khi ông Biden rút lui, họ vẫn chưa biết nhiều về bà Harris ngoài những nét chính về tiểu sử của bà tại California trước khi bà trở thành Phó Tổng thống: công tố viên địa phương, tổng chưởng lý tiểu bang, thượng nghị sĩ. Nhưng có vẻ như tâm trạng hoài nghi đó cũng đang thay đổi.

Nguyễn Khánh (theo Reuters, New York Times)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: