Bầu cử Mỹ còn 8 ngày: Cục diện đang thế nào, hai ứng viên đang làm gì?

(CLO) Bà Kamala Harris đã vận động tranh cử vào ngày 27/10 tại Philadelphia, thành trì của Đảng Dân chủ tại Pennsylvania, trong khi ông Donald Trump đến thăm New York.

Chỉ còn 8 ngày nữa là đến Ngày bầu cử tại Mỹ (5/11), hai ứng cử viên hàng đầu cho Nhà Trắng - Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump - vẫn đang nỗ lực giành phiếu bầu tại các bang chiến trường khi các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua sẽ rất căng thẳng.

Ngày 26/10, ông Trump đã có động thái táo bạo nhằm thu hút cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo ở Michigan, một bang chiến trường với gần 400.000 cử tri gốc Ả Rập.

Bang Michigan đã bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, nhưng năm nay, ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Gaza và Lebanon có thể tác động đến tỷ lệ cử tri Dân chủ bỏ phiếu cho bà Harris. Michigan là một trong 7 bang chiến trường của Mỹ có khả năng quyết định người chiến thắng. 

Bà Harris cũng vận động tranh cử ở Michigan vào ngày 26/10, cảnh báo rằng ông Trump sẽ sử dụng "quyền lực cực đoan và không bị kiểm soát" nếu ông trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump đang "lội ngược dòng"?

Một cuộc thăm dò do Emerson College Polling công bố hôm 26/10 cho thấy bà Harris và ông Trump đều có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau là 49%.

Cuộc khảo sát được tiến hành vào ngày 23 - 24/10 cho thấy cuộc đua sẽ sít sao hơn so với một tuần trước đó, thời điểm bà Harris dẫn trước ông Trump 49% so với 48%. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 8 trong cuộc thăm dò hàng tuần của Emerson, bà Harris không dẫn đầu.

Spencer Kimball, giám đốc điều hành của Emerson College Polling, cho biết: "Các cử tri nam đang ủng hộ ông Trump với tỷ lệ 13 điểm, 55% so với 42%, một biên độ lớn hơn so với năm 2020, trong khi cử tri nữ ủng hộ bà Harris với tỷ lệ 10 điểm, 54% so với 44%, kém hơn so với sự ủng hộ của ông Biden vào năm 2020".

Cuộc khảo sát mới nhất cũng phát hiện ra rằng bất kể họ bỏ phiếu cho ai, 50% cử tri Mỹ nghĩ rằng ông Trump sẽ thắng cử trong khi 49% nghĩ như vậy đối với bà Harris.

Cuộc thăm dò cũng liệt kê những vấn đề hàng đầu mà cử tri quan tâm là nền kinh tế (45%), tiếp theo là nhập cư (14%), mối đe dọa đối với nền dân chủ (14%), quyền phá thai (7%), chăm sóc sức khỏe (6%) và tội phạm (4%).

Trong khi đó, số liệu trung bình hàng ngày mới nhất của FiveThirtyEight cho thấy bà Harris đang dẫn đầu các cuộc thăm dò toàn quốc với 47,9% so với 46,6% của ông Trump.

Căng thẳng màn nước rút trong cuộc đua "song mã"

Bà Harris đã có mặt tại Michigan, nơi cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama khuấy động đám đông những người ủng hộ Đảng Dân chủ bằng cách chỉ ra sự khác biệt giữa bà Harris và ông Trump về tính cách cá nhân và trình độ chuyên môn.

bau cu my con 8 ngay cuc dien dang the nao hai ung vien dang lam gi hinh 1

Cuộc đua song mã giữa ông Trump và bà Harris đang rất căng thẳng.

Bà Michelle Obama cảnh báo rằng một nhiệm kỳ nữa dưới thời ông Trump sẽ dẫn đến việc quyền phá thai bị thu hẹp thêm. Bà cho biết lời hứa của ông Trump về việc hủy bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng được thông qua trong thời kỳ tổng thống của chồng bà sẽ ảnh hưởng đến "sức khỏe của toàn bộ phụ nữ".

Bà Harris có bài phát biểu lạc quan được vài phút thì bị một người biểu tình ngắt lời và hét lên: "Không còn chiến tranh ở Gaza nữa".

Sau khi những người ủng hộ bà Harris phản đối, bà trả lời: "Về chủ đề Gaza, chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến đó", rồi tiếp tục chủ đề đang dang dở, kêu gọi cử tri "bước qua nỗi sợ hãi và sự chia rẽ".

Cũng trong chiến dịch tranh cử ở Michigan, ông Trump đã gặp một nhóm nhà truyền giáo Hồi giáo, lập luận rằng ông xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cử tri Hồi giáo vì ông sẽ chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho Trung Đông.

Ông Trump nói hoàn toàn ủng hộ Israel và đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "hãy làm những gì ông phải làm" khi giải quyết vấn đề Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon.

Mặc dù vậy, cựu Tổng thống dường như đang giành được ủng hộ từ một số người Mỹ theo đạo Hồi bất bình với chính sách của Tổng thống Joe Biden và bà Harris tại Gaza.

Imam Belal Alzuhairi, thành viên của Trung tâm Hồi giáo Detroit, đã tham gia cùng ông Trump trên sân khấu vận động tranh cử ở Novi và phát biểu: "Chúng tôi kêu gọi người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống Trump vì ông ấy hứa hẹn hòa bình".

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bà Harris dành toàn bộ ngày 27/10 ở Philadelphia, đi khắp thành phố trong một loạt các sự kiện khu phố để vận động cử tri. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở Philadelphia có thể là yếu tố quyết định liệu bà Harris có thể giành được bang quan trọng Pennsylvania  nơi có 19 phiếu đại cử tri hay không.

Theo tờ báo Philadelphia Inquirer, chuyến đi kéo dài cả ngày của Harris tập trung vào các khu phố chủ yếu là người da đen và người gốc Latinh tại thành phố có xu hướng thiên về Đảng Dân chủ này.

Bà Harris tham dự các buổi lễ vào sáng 27/10 và có bài phát biểu tại một nhà thờ của người da đen ở West Philadelphia. Bà cũng đến một tiệm cắt tóc ở West Philadelphia để trò chuyện với những người đàn ông da đen trẻ tuổi và các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Trong khi đó, ông Trump xuất hiện tại một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất đất nước, tổ chức cuộc mít tinh tại Madison Square Garden ở thành phố New York để đưa ra thông điệp kết thúc chiến dịch tranh cử của ông chống lại bà Harris.

Ông Trump sinh ra và lớn lên tại Queens ở Thành phố New York. Ông cũng xây dựng sự nghiệp bất động sản của mình tại thành phố này.

Ông Trump đã nhiều lần nói về kế hoạch ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và trục xuất những người di cư mà ông mô tả là "những tên tội phạm tàn bạo và khát máu" nếu ông thắng cử vào ngày 5/11. "Vào ngày đầu tiên, tôi sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ", ông nói. 

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết sự kiện tại Madison Square Garden có sức chứa 19.500 chỗ ngồi, có thể tốn tới 1 triệu USD để thuê, đã được bán hết. 

Ngọc Ánh (theo AJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: