Bầu cử Mỹ: Liệu Biden có quá già để làm Tổng thống?

Thứ năm, 09/07/2020 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc chỉ còn chưa tới 4 tháng để vận động, khoản tiền quảng cáo truyền hình mà ông Trump bỏ ra cho nội dung rằng ông Biden "thiếu sức khoẻ, thể lực và tinh thần để lãnh đạo đất nước", cao hơn bất kỳ quảng cáo nào trong năm nay.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: DPA

Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: DPA

Bản thân ông Trump cũng đã bỏ ra hàng triệu đô để quảng cáo cho các vấn đề này và tuyên bố sẽ không dừng lại dù cho nhiều người nói rằng có bằng chứng cho thấy các quảng cáo này không mang lại hiệu quả.

Đoạn quảng cáo dài 30 giây bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đã được phát tại 12 bang, bao gồm Florida và Arizona từ giữa tháng 6 với tổng chi phí ước tính lên tới 6.5 triệu đô.

Theo Advertising Analytics, những ngày qua đang rộ lên một quảng cáo tố ông Biden ủng hộ việc ngừng cấp ngân sách cho ngành cảnh sát dù ông Trump đã phủ nhận hành động trên.

Ngoài việc tiếp tục chi tiền cho quảng cáo truyền hình, hàng loạt các quảng cáo số nhằm vào tuổi của ông Biden cũng xuất hiện trên nhiều trang mạng.

Một đoạn quảng cáo khác của tổ chức PAC ủng hộ ông Trump nói rằng ông Biden có thể bị đãng trí mà không đưa ra bằng chứng nào.

Chủ tịch Hội phụ lão Mỹ đã lên tiếng chỉ trích các đoạn quảng cáo này, nói rằng tuổi tác không liên quan tới chính trị.

"Không ai trên thế giới có thể là nạn nhân của việc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và tất nhiên là phân biệt tuổi tác", ông Robert Blancato cho hay. Ông cũng nhận định rằng những đoạn quảng cáo này sẽ có tác dụng ngược lên ông Trump.

Trong khi không có bằng chứng y khoa nào cho thấy các ứng viên đang gặp vấn đề sức khoẻ thì vấn đề tuổi tác và sức khoẻ tinh thần của cả hai đều đang là câu hỏi lớn với các cử tri.

Nếu đắc cử vào tháng 11 này, ông Biden sẽ nhậm chức khi 78 tuổi và sẽ là vị Tổng thống già nhất nước Mỹ. Hiện ông Trump đang là người giữ kỷ lục đó.

Các nghiên cứu cho thấy các cử tri cũng cân nhắc tới việc tuổi tác khi bầu cho người sẽ đảm nhiệm công việc căng thẳng nhất trong 4 năm tới.

Không bàn tới bệnh lý của mỗi người, giáo sư Jay Olshansky của đại học Illinois nhận định rằng tình trạng sức khoẻ của ông Biden hiện có thể tốt hơn ông Trump. Ông cho biết dựa trên căn cứ khoa học, những người bị béo phì thường ăn không ngon, ít vận động và dễ mắc Alzheimer hơn.

Ông nhận định cả hai không nên sử dụng tuổi như vũ khí để công kích đối thủ.

"Họ đang vũ khí hoá tuổi tác theo một chiều hướng xấu", ông Olshansky nói về đội ngũ của ông Trump. "Nếu ngược lại ông Biden muốn nói đến tuổi để chí trích ông Trump, ông sẽ có rất nhiều tài liệu để làm điều đó".

Theo một nghiên cứu mới đây, các chỉ trích nhằm vào tuổi tác của ông Biden không khiến các cử tri thay đổi thái độ. Những chỉ trích trước đó nhằm vào các chính sách của ông Biden và khả năng tăng thuế có hiệu quả hơn.

Theo một báo cáo khác, nhiều cử tri cho rằng ông Biden sẽ cư xử đúng chuẩn mực của Tổng thống hơn là ông Trump.

Theo một cuộc thăm dò của đại học Monmouth thì 52% người được hỏi nhận định ông Biden đủ khả năng tinh thần và sức khoẻ để đảm nhiệm 4 năm nhiệm kỳ. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ là 45%.

Ông Biden cũng đang thu hút được các cử tri lớn tuổi nhiều hơn bà Clinton cách đây 4 năm.

Hoàng Việt

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h