Bầu cử Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng Takaichi thắng áp đảo

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã vượt qua ngưỡng đa số hai phần ba (310 ghế) trong tổng số 465 ghế của Hạ viện. Đây là đảng đầu tiên đạt được thành tích này ở Nhật Bản thời hậu chiến.

Việc tăng mạnh số ghế, từ 198 ghế trước bầu cử, rõ ràng là nhờ sự nổi tiếng cá nhân của bà Takaichi, tạo tiền đề cho bà tiếp tục giữ chức Thủ tướng sau khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác liên minh của họ, Đảng Đổi mới Nhật Bản, sẽ cùng nhau chiếm số ghế lớn trong quốc hội.

untitled(2).png
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: X/takaichi_sanae

Trong chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Takaichi cam kết theo đuổi chính sách tài khóa “có trách nhiệm nhưng quyết liệt” nhằm hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản trước những thách thức an ninh trong khu vực. Bà cũng để ngỏ khả năng thúc đẩy thảo luận về sửa đổi hiến pháp, một mục tiêu lâu nay của LDP.

Sau khi truyền thông đưa tin về kết quả khả quan của LDP, Thủ tướng Takaichi cho biết nhiều khả năng sẽ không có thay đổi lớn trong nội các, vốn mới được thành lập chưa đầy 4 tháng. Tuy vậy, bà bày tỏ hy vọng JIP, dù trước đó không nhận các vị trí bộ trưởng, sẽ cùng liên minh “hoàn thành trách nhiệm trong nội các”.

Cuộc bầu cử lần này thu hút gần 1.300 ứng cử viên tranh giành 465 ghế tại Hạ viện. Trong số này, 289 ghế được bầu theo khu vực bầu cử đơn ghế và 176 ghế được phân bổ theo hình thức đại diện tỷ lệ, dựa trên số phiếu mà các đảng giành được tại 11 khối khu vực trên cả nước.

Hoạt động bỏ phiếu sớm ghi nhận mức tham gia kỷ lục, với 27,02 triệu cử tri đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức, tăng khoảng 6 triệu người so với cuộc bầu cử năm 2024. Theo ước tính của Kyodo News tính đến 3 giờ sáng thứ hai, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 56,23%, cao hơn khoảng 2% so với kỳ bầu cử trước.

Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 2 lần đầu tiên sau 36 năm, quyết định của Thủ tướng Takaichi từng vấp phải chỉ trích do tuyết rơi dày ở nhiều khu vực, gây khó khăn cho công tác vận động tranh cử.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, hầu hết các đảng lớn đều tập trung vào cam kết giảm gánh nặng thuế cho người dân, đặc biệt là đề xuất tạm đình chỉ thuế tiêu thụ 8% đối với thực phẩm trong hai năm - một trong những cam kết trọng tâm của LDP trong chiến dịch tranh cử.

Dù liên minh cầm quyền được dự báo giành đa số vững chắc tại Hạ viện, họ vẫn ở thế thiểu số tại Thượng viện, đồng nghĩa với việc cần sự ủng hộ nhất định từ các đảng đối lập để thông qua các dự luật quan trọng trong thời gian tới.

Xem thêm

Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026: Củng cố hợp tác, thúc đẩy đối thoại

Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026: Củng cố hợp tác, thúc đẩy đối thoại

(NB&CL) Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhiều điểm nóng an ninh kéo dài và kinh tế thế giới đứng trước những biến động khó lường, Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2026 tại New Delhi, Ấn Độ, được tổ chức trong điều kiện vừa có nhiều cơ hội, vừa đối mặt với không ít thách thức.

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: