Cử tri Nhật Bản bắt đầu đi bỏ phiếu, Thủ tướng Takaichi được dự báo thắng lớn

(CLO) Cử tri Nhật Bản đã đi bỏ phiếu vào ngày 8/2 trong một cuộc bầu cử được dự đoán sẽ mang lại chiến thắng vang dội cho Thủ tướng Sanae Takaichi.

Liên minh bảo thủ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi và Đảng Đổi mới Nhật Bản có thể giành được hơn 300 trong số 465 ghế tại Hạ viện Nhật Bản, theo nhiều cuộc thăm dò dư luận, một sự gia tăng đáng kể so với 233 ghế mà họ đang nắm giữ.

Bà Takaichi, 64 tuổi, người trở thành Thủ tướng vào tháng 10 năm ngoái sau khi được chọn làm lãnh đạo đảng LDP, đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, đặc biệt là từ cử tri trẻ. Chính sách của bà tập trung vào đẩy nhanh chi tiêu quân sự, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kích thích kinh tế và cắt giảm thuế.

Thu tướng Nhật Bản
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (phải) tham gia một vận động trước thềm cuộc bầu cử. Ảnh: X/Sanae Takaichi

Bà đã hứa sẽ tạm hoãn thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm trong hai năm để giúp các hộ gia đình đối phó với giá cả leo thang, một phần do sự giảm giá mạnh của đồng yên.

Bà Takaichi đã tạo ra một làn sóng trên mạng xã hội, chủ yếu trong giới cử tri trẻ, gọi là "sanakatsu" (cơn sốt hâm mộ bà) đối với những sản phẩm bà sử dụng, chẳng hạn như túi xách và chiếc bút màu hồng bà dùng để ghi chú trong quốc hội.

Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy hơn 90% cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ bà. Tuy nhiên, nhóm cử tri trẻ này lại ít có khả năng đi bỏ phiếu hơn so với các thế hệ lớn tuổi hơn.

Việc tuyết rơi dày, có nơi lên tới 70 cm ở các vùng phía bắc và phía đông vào Chủ nhật, được dự báo sẽ ảnh hưởng tới số lượng cử tri đi bỏ phiếu.

Đây chỉ là cuộc bầu cử hậu chiến thứ ba của Nhật Bản được tổ chức vào tháng 2, trong khi các cuộc bầu cử thường được tổ chức vào những tháng có thời tiết ôn hòa hơn. Tỷ lệ cử tri tham gia các cuộc bầu cử Nhật Bản gần đây dao động quanh mức 50%.

Cử tri sẽ bầu chọn các nhà lập pháp tại 289 khu vực bầu cử. Các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối Chủ nhật, thời điểm các đài truyền hình dự kiến ​​sẽ đưa ra dự đoán dựa trên kết quả thăm dò ý kiến ​​cử tri sau khi bỏ phiếu.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: