Bé 2 ngày tuổi tử vong sau ca sinh mổ chọn giờ ở tuần 37

(CLO) Một bé sơ sinh vừa chào đời được 2 ngày đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi được mổ lấy thai ở tuần 37 theo yêu cầu chọn ngày giờ đẹp của gia đình.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 13/8, ngay sau khi ra đời, trẻ xuất hiện suy hô hấp, phải thở oxy và chuyển viện khẩn cấp.

Trẻ 2 ngày tuổi tử vong sau sinh mổ chọn ngày giờ tại tuần 37
Trẻ 2 ngày tuổi tử vong sau sinh mổ chọn ngày giờ tại tuần 37. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lúc nhập viện, bé trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nặng, được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nghiêm trọng. Dù được hồi sức tích cực bằng thở máy, surfactant và iNO, tình trạng không cải thiện và trẻ đã không qua khỏi.

Các bác sĩ cho biết, sinh mổ chọn giờ xuất phát từ tín ngưỡng, phong thủy hoặc mong muốn mang lại may mắn đang bị lạm dụng tại Việt Nam.

Năm 2022, tỷ lệ sinh mổ chiếm gần 37% tổng số ca sinh, cao hơn nhiều so với khuyến cáo 10–15% của Tổ chức Y tế Thế giới. Ở một số bệnh viện, tỷ lệ này lên tới 50–60%.

Chuyên gia sản – nhi khuyến cáo, sinh thường là phương pháp an toàn và tự nhiên nhất cho mẹ và bé; mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa.

Trẻ sơ sinh tử vong vì người lớn chọn 'ngày giờ đẹp' để chào đời - Ảnh 1.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với sinh thường, gây lo ngại về sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và bé.
Trẻ sơ sinh tử vong vì người lớn chọn 'ngày giờ đẹp' để chào đời - Ảnh 2.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với sinh thường, gây lo ngại về sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và bé.
Trẻ sơ sinh tử vong vì người lớn chọn 'ngày giờ đẹp' để chào đời - Ảnh 3.
Khi nào nên sinh mổ chủ động?

Việc chủ động mổ sớm khi mẹ chưa chuyển dạ, chỉ để chọn ngày giờ, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ lẫn trẻ sơ sinh.

Sinh thường giúp mẹ phục hồi nhanh, giảm nguy cơ mất máu, viêm nhiễm, tiết sữa sớm và tiết kiệm chi phí. Với bé, quá trình chuyển dạ giúp đẩy dịch nhầy khỏi phổi, giảm nguy cơ suy hô hấp, đồng thời nhận hệ vi sinh có lợi từ mẹ, hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa và gắn kết mẹ – con ngay từ những giờ đầu đời.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: