Bế mạc Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế TP HCM

(CLO) Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế TP HCM tiếp tục mở rộng quy mô, khẳng định vị thế TP HCM là điểm đến giao lưu, sáng tạo của cộng đồng nhiếp ảnh thế giới.

Tối 30/11, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (phường Sài Gòn, TP HCM), Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế TP HCM lần thứ 2, năm 2025 đã bế mạc.

Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế TP HCM năm nay diễn ra từ ngày 28 đến 30/11 với chuỗi hoạt động đa sắc màu gồm nhiều triển lãm, tọa đàm và workshop, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu nhiếp ảnh.

1na.jpg
Du khách tham quan triển lãm ảnh tại Nhà văn hóa Thanh niên. Ảnh: VHNT

Phát biểu bế mạc, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay tiếp tục mở rộng quy mô, khẳng định vị thế TP HCM là điểm đến giao lưu, sáng tạo của cộng đồng nhiếp ảnh thế giới.

Hơn 100 nhiếp ảnh gia xuất sắc đến từ nhiều quốc gia cùng các nghệ sĩ trong nước đã góp mặt tại lễ hội, giúp sự kiện đã thực sự trở thành một điểm hẹn sáng tạo, giao lưu quốc tế và là minh chứng sinh động cho chủ đề xuyên suốt: "Nhiếp ảnh không biên giới - Kết nối công nghệ sáng tạo”.

Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động như Hội chợ nhiếp ảnh quốc tế 2025 với 60 gian hàng, trưng bày thiết bị máy ảnh, máy in, vật tư ngành ảnh cùng nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia thuộc các chi hội, câu lạc bộ. Không gian hội chợ còn có các gian hàng ẩm thực, tạo sự phong phú cho trải nghiệm của khách tham quan.

Bên cạnh đó là 4 triển lãm lớn tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau: “Nhiếp ảnh không biên giới” tại Đường sách TP HCM; “Thế giới qua ống kính nhiếp ảnh” tại Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật; Liên hoan ảnh khu vực TP HCM lần thứ 15 tại Nhà Văn hóa Thanh niên; “Khúc tráng ca thời đại” - trưng bày tác phẩm của các nhiếp ảnh gia Hà Nội - Huế - TP HCM.

Điểm nhấn của lễ hội năm 2025 là Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế lần đầu tiên được tổ chức. Với chủ đề "TP HCM qua góc nhìn quốc tế", sự kiện này thu hút 14 đoàn nhiếp ảnh đến từ FIAP, PSA và các quốc gia Singapore, Brunei, Úc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Pakistan, Hàn Quốc…

Trong khuôn khổ lễ hội, cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế TP HCM lần thứ 3 thu hút 238 tác giả từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Gần 3.000 tác phẩm dự thi ở 4 chủ đề: Ảnh màu, Ảnh đơn sắc, Du lịch và Trẻ em.

Ban giám khảo quốc tế đã chọn 89 tác phẩm đoạt giải và 1 giải Huy chương xanh FIAP.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực TP HCM lần thứ 15, gồm 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng và 5 giải khuyến khích.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: