Bế mạc sự kiện Photo Hanoi’25 - Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế

(CLO) Ngày 30/11, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức lễ bế mạc “Photo Hanoi’25 - Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế”.
Ảnh màn hình 2025-11-30 lúc 15.31.15
Quang cảnh lễ bế mạc sự kiện “Photo Hanoi’25 - Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội cho biết, Photo Hanoi’25 đã thu hút hơn 200.000 lượt người quan tâm và tham gia, cả trực tiếp lẫn trực tuyến, đặc biệt là đông đảo giới trẻ Hà Nội yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Hơn 100 cơ quan báo chí, truyền thông đã theo dõi và đưa tin; hơn 400 bài báo và phóng sự được đăng tải bằng nhiều ngôn ngữ trên báo in và các cổng thông tin điện tử.

Nhờ đó, sự kiện đã tạo nên một dấu ấn văn hóa - nghệ thuật giàu nhân văn cho Thủ đô, một hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ lan tỏa rộng rãi, để lại những cảm xúc đẹp, những ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Hà Nội, những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, cũng như bạn bè và du khách quốc tế.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

“Trong khuôn khổ hợp tác văn hóa song phương giữa Pháp và Thủ đô Hà Nội, dự án Photo Hanoi'25 - Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế là món quà quý báu, có ý nghĩa thiết thực mà Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp dành tặng cho ngành văn hoá Thủ đô Hà Nội”, bà Hương khẳng định.

Dự án nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa Đại sứ quán Pháp và UBND TP Hà Nội, hướng tới chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng Hà Nội thành trung tâm nghệ thuật nhiếp ảnh có tầm vóc. Qua đó, thành phố kỳ vọng nâng cao tính chuyên nghiệp của nhiếp ảnh Thủ đô, thu hút nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Mặt khác, dự án hứa hẹn sẽ là một trong những yếu tố xúc tác quan trọng thúc đẩy triển khai thành công Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hoá như mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội "Về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ảnh màn hình 2025-11-30 lúc 15.32.19
Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu.

Cũng tại buổi lễ, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh: “Trong suốt những tuần vừa qua, Photo Hanoi’25 một lần nữa cho thấy, những bức ảnh có thể kết nối con người vượt qua mọi khác biệt giữa các nền văn hoá, khơi gợi đối thoại và giúp chúng ta quan sát thế giới xung quanh với những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn. Tất cả đều cùng chia sẻ niềm tin rằng: Sự sáng tạo chính là yếu tố thiết yếu để thấu hiểu bản thân chúng ta là ai và khơi mở tầm nhìn về con người mà chúng ta có thể trở thành.

Photo Hanoi’25 cũng một lần nữa khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của Hà Nội như một thành phố sáng tạo năng động. Năng lượng của các nghệ sĩ trẻ, sức mạnh của cộng đồng sáng tạo địa phương và cam kết của thành phố trong việc coi văn hoá là động lực phát triển. Tất cả đã cùng góp phần định hình một tương lai, nơi sự sáng tạo không chỉ được tôn vinh mà còn được nuôi dưỡng để phát triển mạnh mẽ.

Với những giá trị nghệ thuật, nhân văn và tính kết nối mạnh mẽ mà Photo Hanoi’25 mang lại, sự kiện không chỉ khẳng định vị thế một Thủ đô sáng tạo, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế rộng lớn trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: