Bế mạc Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng 2023

(CLO) Ngày 6/11, Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2023 đã bế mạc. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức với sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup).

Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng 2023 đã trải qua 2 ngày biểu diễn (4-5/11) với tổng số 59 tiết mục Xẩm thuộc nhiều nhiều làn điệu Xẩm như: Xẩm chợ, Thập ân, Riềm huê, Phồn huê, Chênh bong, Ba bậc, Hà liễu…

be mac lien hoan hat xam ninh binh mo rong 2023 hinh 1

Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2023 là dịp để các nghệ nhân, nghệ sỹ, nhóm nghệ sỹ gặp gỡ, giao lưu, nâng cao chuyên môn về nghệ thuật hát Xẩm.

Nội dung, chủ đề của các bài hát Xẩm khá đa dạng từ đời tư, thế sự, tình yêu nam nữ, đạo đức gia đình, triết lý sống tới việc ngợi ca cảnh sắc quê hương, niềm tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử của các vùng đất...

Thông qua Liên hoan đã góp phần thúc đẩy việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị đặc biệt của nghệ thuật hát Xẩm, khẳng định giá trị to lớn và sức sống mãnh liệt của nghệ thuật hát Xẩm trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng 2023 được giới chuyên môn đánh giá là quy mô, ấn tượng, khâu tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng nghệ thuật tương đối tốt so với các kỳ liên hoan trước.

Ngoài ra, liên hoan cũng nhận được sự đón nhận của rất đông đảo khán giả và du khách, có tác dụng khuyến khích nghệ thuật hát Xẩm phát triển, là cơ hội quảng bá giá trị văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc của Ninh Bình tới bạn bè.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã lựa chọn 53 tiết mục để trao giải; trong đó có 8 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 20 giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao 3 giải cho diễn viên cao tuổi nhất, diễn viên nhỏ tuổi nhất và diễn viên trẻ triển vọng.

Tỉnh Ninh Bình có 3 tiết mục đạt giải A của Liên hoan gồm: tiết mục "Con cò", điệu Thập ân do bé Lại Thùy Dương và các thành viên CLB Xẩm Hà Thị Cầu biểu diễn; Tiết mục "Dứa dại không gai", điệu Huê tình do Nguyễn Văn Sinh và Đội văn nghệ hát Xẩm, hát Chèo Yên Thịnh, Yên Mô biểu diễn; tiết mục Ân đức Tiên Hoàng, điệu Thập ân do Mai Thảo, CLB hát Xẩm Tam Điệp biểu diễn.

be mac lien hoan hat xam ninh binh mo rong 2023 hinh 2

Ban Tổ chức trao giải cho 8 tiết mục đạt giải A.

Tại lễ tổng kết và trao giải, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Liên hoan đánh giá, Liên hoan diễn ra sôi nổi nhiều cảm xúc.

Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2023 thu hút 20 câu lạc bộ hát Xẩm của 10 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham dự với gần 200 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công tham dự.

Chất lượng các tiết mục tham dự Liên hoan được chọn lựa công phu, tập luyện tốt, kỹ năng biểu diễn truyền cảm đã mang lại cảm xúc đặc biệt cho người xem, phô diễn được cái hay, cái đẹp, tính chất đặc sắc, độc đáo của loại hình nghệ thuật hát Xẩm.

Được biết, đây là lần thứ 3 tỉnh Ninh Bình tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Xẩm. Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2023 là dịp tuyên truyền, giới thiệu về nghệ thuật trình diễn dân gian hát Xẩm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật hát Xẩm, là tiền đề để xây dựng hồ sơ quốc gia trình UNESCO ghi danh nghệ thuật hát Xẩm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại..

Liên hoan cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhóm nghệ sĩ sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi nhằm nâng cao chuyên môn về nghệ thuật hát Xẩm.

Hát Xẩm là một hình thức diễn xướng dân gian bằng nghệ thuật hát nói và âm nhạc, một loại hình nghệ thuật độc đáo trong kho tàng âm nhạc cổ truyền của dân tộc có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Dù có lúc Xẩm có sự phát triển thăng trầm song hiện tại Xẩm đang phát triển mạnh tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Ninh Bình- nơi có cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, với tiếng hát xuyên thế kỷ, đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp ca hát, sáng tác và truyền dạy Xẩm, làm cho hát Xẩm trở thành điểm sáng.

Năm 2022 nghệ thuật hát Xẩm Ninh Bình được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để bảo tồn, khơi dậy và phát huy giá trị của loại nghệ thuật hát Xẩm, nhiều năm qua tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực triển khai nhiều nghiên cứu khoa học, hội thảo trong nước và quốc tế, xây dựng các đề án bảo tồn cùng các hoạt động thực tiễn như: truyền dạy, củng cố hoạt động của các câu lạc bộ, hội nhóm Xẩm, thường xuyên tổ chức trình diễn trước công chúng.

Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2023 là mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Fetival Ninh Bình lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: