Bế mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao vùng biên Việt Nam - Lào lần III

(CLO) Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên Việt Nam - Lào lần III, năm 2022 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã đem đến bức tranh đa sắc màu của các dân tộc.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, chiều nay (3/10), Ngày hội giao lưu Văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022 tại tỉnh Điện Biên đã chính thức khép lại.

Diễn ra từ ngày 1/10, Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới.

be mac ngay hoi giao luu van hoa the thao vung bien viet nam lao lan iii hinh 1

Đại diện tỉnh Quảng Nam tiếp nhận cờ đăng cai Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên Việt Nam - Lào lần thứ IV, năm 2027. Ảnh: Báo ĐBP

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội cho biết, các nội dung của Ngày hội đã diễn ra đảm bảo kế hoạch, thể hiện được tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, để lại ấn tượng tốt đẹp với các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của hai nước tham gia Ngày hội, cũng như với người dân và du khách.

Các chương trình của Ngày hội đảm bảo nội dung về bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Nhiều đoàn nghệ thuật, diễn viên đến từ các tỉnh của nước bạn Lào với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã đem đến cho Ngày hội bức tranh đa sắc màu của các dân tộc.

Đặc biệt, hoạt động “Liên hoan văn nghệ quần chúng” có sự tham gia của 10 đoàn Việt Nam và 6 đoàn nước bạn Lào, với hơn 60 tiết mục thể hiện được quy mô, sự công phu đầu tư về nghệ thuật, bản sắc văn hóa, sự tương đồng và những nét đặc trưng riêng của các dân tộc, các địa phương.

Nhiều nghi lễ cộng đồng, nhiều tiết mục múa, âm nhạc dân gian, nhạc cụ truyền thống… đã được tái hiện, trình diễn, thể hiện đời sống văn hóa đa dạng, phong phú của các dân tộc trong quá trình phát triển, đồng thời đã có sự chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại.

Bên cạnh đó, người xem cũng cảm động với các hiện vật phản ánh các giai đoạn lịch sử hào hùng của hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam và Lào...

be mac ngay hoi giao luu van hoa the thao vung bien viet nam lao lan iii hinh 2

Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật thắm tình hữu nghị Việt - Lào. Ảnh: BTC

be mac ngay hoi giao luu van hoa the thao vung bien viet nam lao lan iii hinh 3

Một tiết mục nghệ thuật của Đoàn Quảng Bình tại Ngày hội. Ảnh: Hoàng Bùi

be mac ngay hoi giao luu van hoa the thao vung bien viet nam lao lan iii hinh 4

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã đem đến cho Ngày hội bức tranh đa sắc màu. Ảnh: Hoàng Bùi

be mac ngay hoi giao luu van hoa the thao vung bien viet nam lao lan iii hinh 5

Ngày hội khép lại nhưng đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: Tuấn Anh

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức Ngày hội đã trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 24 tập thể là các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các tỉnh của hai nước Việt Nam, Lào và 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong tổ chức Ngày hội.

Ban Tổ chức cũng đã thực hiện nghi thức chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV, năm 2027 cho tỉnh Quảng Nam.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: