Hội thảo khoa học cấp CME: “Ứng dụng CT Photon trong chẩn đoán tim mạch và ung bướu”

Đáp ứng nhu cầu cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán y khoa, ngày 9/10 tới đây, tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội) sẽ diễn ra hội thảo “Ứng dụng CT Photon trong chẩn đoán tim mạch và ung bướu”.

Đây là hoạt động mở màn cho Hội nghị thường niên lần thứ 3 về hình ảnh học tim mạch, dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025 tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo do Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cùng Tập đoàn Siemens Healthineers tổ chức và sẽ cấp chứng chỉ CME cho các thành viên tham dự đủ điều kiện.

Góc nhìn toàn diện về CT Photon - Kỷ nguyên mới trong tầm soát sớm bệnh tim mạch, ung bướu, đột quỵ

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia uy tín trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực điện quang, y học hạt nhân, tim mạch, ung bướu, mang đến diễn đàn học thuật chất lượng cao. Đặc biệt phải kể đến: GS.TS.BS Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội Điện quang & Y học Hạt nhân Việt Nam; GS.TS.BS Francois Pontana - Trưởng Khoa Chẩn đoán Hình ảnh Tim mạch & Lồng ngực Viện Tim & Phổi - Bệnh viện Đại học Lille & Trường Y khoa - Pháp; TS Nguyễn Ngọc Tráng - Phó Chủ tịch Hội Chẩn đoán hình ảnh tim mạch Việt Nam, Phó Tổng thư ký Hội Điện quang & Y học Hạt nhân Việt Nam; BSCKII.BSNT Ngô Quang Định - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Quốc tế Phương Đông.

791-202509301025041.png
Hội thảo chuyên sâu về công nghệ CT Photon và có cấp CME cho đại biểu tham dự.

Sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia quốc tế và Việt Nam sẽ mang đến cơ hội trao đổi học thuật đa chiều, kết nối kinh nghiệm thực tiễn với tri thức nghiên cứu mới. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý phức tạp như đột quỵ, tim mạch, ung thư; mở rộng mạng lưới kết nối chuyên môn, củng cố vị thế ngành điện quang, tim mạch, ung bướu Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, chương trình lần này sẽ có các báo cáo chủ đề: NAEOTOM Alpha - Ứng dụng mang tính cách mạng trong chẩn đoán hình ảnh tim mạch; Ứng dụng CT Photon trong chẩn đoán & đánh giá bệnh lý tim mạch tại Việt Nam; Chẩn đoán hình ảnh ung bướu bằng NAEOTOM Alpha. Đây đều là những phân tích chuyên sâu về công nghệ CT Photon - thế hệ máy chụp cắt lớp tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới.

Khác với CT truyền thống, CT Photon có khả năng phân tích chi tiết từng photon tia X, tạo ra lát cắt hình ảnh không giới hạn, cho hình ảnh rõ nét và chính xác vượt trội, phát hiện được tổn thương ở giai đoạn rất sớm, ngay cả với những thay đổi nhỏ trong cấu trúc mô. Nhờ đó, các bác sĩ có thể chẩn đoán sớm và chính xác hơn, tối ưu hóa chiến lược điều trị cho bệnh nhân tim mạch và ung thư. Đây là bước tiến lớn giúp rút ngắn khoảng cách giữa y học Việt Nam và thế giới, đồng thời mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

791-202509301025042.jpeg
Với lát cắt ảnh siêu mỏng, CT Photon quan sát được chi tiết các cơ quan bộ phận hơn.

Những bài báo cáo, tham luận tại sự kiện sẽ mang đến cái nhìn toàn diện về ứng dụng CT Photon trong bối cảnh y học thế giới bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử. Không chỉ dừng lại ở cập nhật chuyên môn, hội thảo còn là cơ hội để kết nối cộng đồng khoa học, mở rộng hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong và ngoài nước.

Tham dự hội thảo, các đại biểu sẽ được cấp chứng chỉ CME khi đáp ứng đủ điều kiện, góp phần hỗ trợ thiết thực cho quá trình phát triển chuyên môn lâu dài, nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Từ hội thảo khoa học đến ứng dụng thực tiễn trong điều trị ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - đơn vị đồng hành tổ chức và cũng là nơi diễn ra hội thảo “Ứng dụng CT Photon trong chẩn đoán tim mạch và ung bướu” chính là bệnh viện đầu tiên tại miền Bắc đầu tư vận hành hệ thống CT Photon. Đồng thời, một trung tâm Ung bướu hiện đại chuẩn quốc tế cũng sắp được bệnh viện khai trương, mở ra cơ hội điều trị ung thư hiệu quả với công nghệ cao ngay trong nước cho người dân.

Được biết, Trung tâm Ung bướu xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông đang triển khai mô hình điều trị ung thư đa mô thức, phối hợp đa chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh và điện quang, nội - ngoại khoa, sản phụ khoa, nội tiết, tim mạch, hô hấp, thẩm mỹ, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, tâm lý,... Mỗi bệnh nhân được xây dựng một phác đồ riêng biệt, phù hợp với tình trạng bệnh và thể trạng giúp gia tăng hiệu quả chữa trị và cải thiện tối đa chất lượng sống.

Thay vì phải ra nước ngoài với chi phí tốn kém, giờ đây người bệnh ung thư tại Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến hàng đầu thế giới ngay tại Phương Đông. Trung tâm sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy xạ trị gia tốc tuyến tính VERSA HD tích hợp các kỹ thuật VMAT, IGRT, SBRT; máy PET/CT, SPECT/CT và CT đếm photon giúp phát hiện sớm tổn thương; máy CT mô phỏng 4D và MRI 3.0 Tesla phục vụ lập kế hoạch xạ trị chính xác; hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều đảm bảo an toàn tối đa cho các ca phẫu thuật; cùng khu điều trị nội trú tiện nghi, hiện đại.

791-202509301025043.jpeg
Trung tâm Ung bướu Phương Đông quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành về ung bướu và y học hạt nhân.

Người bệnh có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp kết hợp: xạ trị chính xác cao (3D-CRT, IG-IMRT, 4D-RT, VMAT, SBRT, xạ trị toàn thân, xạ trị chuyển hóa, áp sát bằng I-131, Y-90), hóa trị, điều trị đích, liệu pháp miễn dịch, hay ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh lý huyết học. Bên cạnh điều trị, Trung tâm cũng chú trọng theo dõi sau điều trị và chăm sóc giảm nhẹ, giúp bệnh nhân duy trì chất lượng sống tốt nhất.

Điểm khác biệt của Trung tâm Ung bướu Phương Đông là triết lý lấy người bệnh làm trung tâm. Tại đây, bệnh nhân không chỉ được tiếp cận công nghệ hiện đại mà còn được chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần, trong một môi trường thân thiện, nhân văn.

Với định hướng phát triển lâu dài, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông đặt mục tiêu trở thành cơ sở điều trị ung thư hàng đầu, mang chuẩn mực quốc tế đến gần hơn với người Việt, mở ra hy vọng mới cho người bệnh và góp phần nâng cao vị thế y học Việt Nam trên bản đồ y tế khu vực cũng như thế giới.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội

Hotline đặt lịch khám: 19001806

Hotline cấp cứu 24/7: 0833 015 115

Website: https://benhvienphuongdong.vn/

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: