Vào đầu tháng 9/2025, báo Nhà báo và Công luận đã có bài ghi nhận dự án bổ cập nước Hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây qua hồ sen được triển khai thí điểm với kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng nước hồ Tây và “hồi sinh” sông Tô Lịch vốn đã ô nhiễm nhiều năm.
Trong giai đoạn thí điểm, dự án triển khai bãi lọc trồng cây ngập nước trên diện tích gần 2ha, gồm nhiều hạng mục như đấu nối, tách nguồn nước, xây dựng tường hướng dòng, trồng cây thủy sinh, đập tràn và quan trắc chất lượng nước trước khi xả vào Hồ Tây.
Đáng chú ý, tại khu vực hồ sen, hàng chục bè thủy sinh đã được lắp đặt với vai trò như một “lớp lọc sinh học” trước khi nguồn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây chảy ra Hồ Tây. Trên các bè là nhiều loại thực vật thủy sinh như lau, sậy, cỏ nến, thủy trúc, sen, súng… Đây đều là những loài cây có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng dư thừa, hỗ trợ làm sạch nước, đồng thời tạo cảnh quan sinh thái.
Theo thiết kế, hệ thống bè thủy sinh kết hợp với đê lọc sinh học có nhiệm vụ hướng dòng, nâng cao hiệu quả xử lý, hạn chế ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước trước khi xả vào Hồ Tây. Phương pháp này được gọi là Wetland, cơ chế xử lý sinh học bằng vùng đất ngập nước nhân tạo, được đánh giá có ưu điểm tận dụng khả năng lọc tự nhiên của thực vật, tiết kiệm chi phí vận hành và góp phần tạo cảnh quan.
Tuy nhiên ghi nhận của PV những ngày gần đây tại khu vực hồ sen lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Thay vì hình ảnh một vùng trồng cây ngập nước xanh mát, nhiều bè thủy sinh, nay chỉ còn lại những mảng cây úa tàn, khô quắt.
Các loại cây từng được trồng để lọc nước như lau, sậy, cỏ nến, thủy trúc, sen, súng..., phần lớn đã chết khô, nằm la liệt trên bè hoặc mắc vào khung lưới. Hệ thống lưới đỡ, vật liệu kỹ thuật và phần bè nổi hỏng nằm ngổn ngang dưới đáy hồ.