Bệnh án điện tử toàn quốc nguy cơ vỡ tiến độ 30/9

(CLO) Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc sẽ chậm so với mốc 30/9 theo yêu cầu của Chính phủ.

Đến nay, cả nước có 630 cơ sở y tế ngừng sử dụng hồ sơ giấy, chuyển sang bệnh án điện tử. Trong đó, 84/125 bệnh viện công tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai (tỷ lệ khoảng 70%).

Khối y tế Bộ Quốc phòng đã hoàn thành 100% ở 31 bệnh viện trực thuộc, Bộ Công an đạt 66%. Khối tư nhân mới có 140/399 bệnh viện triển khai.

Theo Bộ trưởng, một số bệnh viện mới chuyển từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế gặp khó khăn về phần mềm, dữ liệu. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và chậm trễ trong đấu thầu cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

547508412_1205641678267860_4597803354065125026_n.jpg
Việc triển các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định nên việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước 30/9 sẽ có độ trễ.

Song song với bệnh án điện tử, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội. Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến về chính sách trợ giúp xã hội đã giải quyết cho 3,8 triệu đối tượng, kết nối 63 tỉnh thành với Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng bộ dữ liệu dân cư. Hiện có hơn 500.000 hồ sơ trực tuyến, nhiều địa phương đã chi trả trợ cấp qua bưu điện.

Trong khuôn khổ Đề án 06, Bộ Y tế đã hoàn thành 7/10 nhiệm vụ. Đối với 3 nhiệm vụ còn lại là: tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; giám sát liên thông sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến và nhân rộng mô hình hợp tác công - tư.

Với hợp tác công - tư, Bộ Y tế đang phối hợp Bộ Công an và doanh nghiệp để thí điểm trước khi báo cáo Chính phủ.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp vận hành cơ sở dữ liệu liên ngành, một trong 13 cơ sở dữ liệu quốc gia phải hoàn thành trong năm 2025.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: