Bà A.T.H. (66 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trong tình trạng ung thư túi mật tái phát. Khối u đã lan sang gan, gây tắc mật và viêm nặng, kéo theo những cơn đau dai dẳng từ sáng đến khuya.
Có những thời điểm, bà không thể nằm thẳng. Nằm nghiêng hay ngồi yên một tư thế hàng giờ trở thành cách duy nhất để chịu đựng cơn đau. Giấc ngủ bị chia nhỏ, cơ thể ngày càng suy kiệt, tinh thần cũng xuống dốc.
Trước đó, bà từng trải qua phẫu thuật cắt túi mật và 4 đợt hóa trị tại một cơ sở y tế khác nhưng phải dừng điều trị do tác dụng phụ nặng. Khi ung thư tái phát, dù được phối hợp 2-3 loại thuốc giảm đau, trong đó có morphin, cơn đau vẫn trở lại dữ dội sau khoảng 4 giờ.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, BS.CKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông cho biết, đây là thách thức lớn nhất của ca bệnh. Các phương án giảm đau nội khoa đã được sử dụng ở mức cao. Nếu tiếp tục tăng liều, nguy cơ tác dụng phụ tăng lên, trong khi hiệu quả kiểm soát đau chưa chắc cải thiện tương xứng.
Sau hội chẩn, ê-kíp lựa chọn xạ trị triệu chứng ngắn ngày vào vùng rốn gan, nơi khối u chèn ép và gây đau. Thay vì tiếp tục xoay quanh việc tăng liều thuốc, các bác sĩ tập trung tác động vào nguyên nhân gây đau.
Khoảng hai tuần sau, những chuyển biến tích cực xuất hiện.
Người bệnh bắt đầu ngủ được vào ban đêm, gần như không còn cần thuốc giảm đau mạnh. Khi cơn đau lắng xuống, bà ăn uống và nghỉ ngơi tốt hơn, thể trạng từng bước hồi phục, tạo điều kiện để tiếp tục các phương án điều trị tiếp theo.
“Ở bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến triển, kiểm soát đau đóng vai trò rất quan trọng. Khi triệu chứng được cải thiện, người bệnh ăn uống, nghỉ ngơi tốt hơn, phục hồi thể trạng và có thêm điều kiện để tiếp tục điều trị”, bác sĩ Vi cho biết.
Trường hợp của bà A.T.H. cũng cho thấy vai trò của chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị ung thư. Giảm đau không chỉ để người bệnh bớt đau, mà còn giúp họ ngủ, ăn, hồi phục và có thêm sức cho chặng đường điều trị phía trước.
Tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, các phương pháp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, y học hạt nhân, điều trị đích, miễn dịch, điện quang can thiệp được phối hợp với chăm sóc giảm nhẹ, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và hỗ trợ tâm lý.
Theo các bác sĩ, với những trường hợp ung thư phức tạp, điều trị hiệu quả không nhất thiết chỉ là tìm cách kiểm soát khối u, mà còn phải kiểm soát những triệu chứng đang bào mòn sức lực người bệnh.