Bệnh viện bị Israel tấn công, hàng chục người Palestine thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 46 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp Dải Gaza vào thứ Năm (31/10).

Một cuộc tấn công của Israel đã đánh trúng bệnh viện, gây cháy thiết bị y tế và làm gián đoạn hoạt động, theo báo cáo của các quan chức y tế trong khu vực.

benh vien bi israel tan cong hang chuc nguoi palestine thiet mang hinh 1

Người dân chôn cất một nạn nhân trong vụ đánh bom của Israel gần bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahya, phía bắc Dải Gaza

Quân đội Israel cáo buộc nhóm vũ trang Hamas sử dụng Bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahiya cho mục đích quân sự và cho biết "hàng chục kẻ khủng bố" đã ẩn náu tại đây. Các quan chức y tế và Hamas phủ nhận cáo buộc này.

Cuối ngày thứ Năm, một cuộc không kích của Israel vào hai ngôi nhà tại trại Nuseirat ở trung tâm Gaza đã giết chết ít nhất 16 người Palestine, theo thông tin từ các y bác sĩ tại Bệnh viện Al-Awda. Trong số các nạn nhân có một nhân viên y tế và hai phóng viên địa phương.

Miền bắc Gaza, nơi Israel cho biết họ đã phá dỡ cấu trúc chỉ huy của Hamas vào tháng 1, hiện là trọng điểm của cuộc tấn công quân sự. Đầu tháng này, Israel đã đưa xe tăng vào Jabalia, Beit Hanoun, và Beit Lahiya để tiêu diệt các phần tử vũ trang được cho là đã tái tập hợp tại đây.

Eid Sabbah, giám đốc điều dưỡng tại Bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahiya, cho biết một số nhân viên đã bị bỏng nhẹ sau khi Israel tấn công vào tầng ba của bệnh viện.

Không có báo cáo về thương vong tại bệnh viện, nơi mà lực lượng Israel đã tấn công và chiếm giữ ngắn hạn vào tuần trước. Israel cho biết đã bắt giữ khoảng 100 nghi phạm thuộc Hamas trong cuộc tấn công đó và hiện vẫn triển khai xe tăng gần đó.

Cơ quan y tế ở Dải Gaza do Hamas kiểm soát đã kêu gọi các tổ chức quốc tế "bảo vệ bệnh viện và nhân viên y tế khỏi sự tàn bạo của lực lượng chiếm đóng (Israel)".

Tổ chức y tế Médecins Sans Frontières (MSF) cho biết vào ngày thứ Năm rằng một trong những bác sĩ của tổ chức tại bệnh viện, Mohammed Obeid, đã bị quân đội Israel bắt giữ vào thứ Bảy tuần trước. MSF kêu gọi bảo vệ cho ông và tất cả nhân viên y tế "đang phải đối mặt với bạo lực kinh hoàng khi cố gắng cung cấp dịch vụ chăm sóc".

Cao Phong (theo CNA, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: