BHXH Việt Nam: Toàn ngành tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023

(CLO) Chiều 25/12, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp lãnh đạo Ngành mở rộng. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Tại cuộc họp, Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã báo cáo nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của Ngành. Theo đó, các nội dung công tác đang được các đơn vị trong toàn Ngành triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ Dương Văn Hào cho biết, Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ đã tham mưu cho lãnh đạo BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Ngành, chỉ đạo đôn đốc công tác thu, phát triển người tham gia và giảm số chậm đóng BHXH, BHYT. “Đến nay, đã có một số BHXH địa phương “về đích” ở chỉ tiêu thu, giảm số chậm đóng; các đơn vị còn lại vẫn đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu, giảm số chậm đóng, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT”- Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ Dương Văn Hào cho biết.

bhxh viet nam toan nganh tap trung hoan thanh cac chi tieu nhiem vu nam 2023 hinh 1

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp.

Cho ý kiến tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ tăng cường cập nhật tiến độ thu, giảm chậm đóng, phát triển người tham gia BHXH, BHYT của BHXH các địa phương theo từng ngày; qua đó giúp lãnh đạo Ngành nắm thực tế tình hình và kịp thời có chỉ đạo khi cần thiết. Ngoài ra, cần triển khai hiệu quả công tác khen thưởng đột xuất để kịp thời động viên, nhân rộng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán Nguyễn Ngọc Huyến cũng cho biết, hiện đã chuẩn bị sẵn sàng kinh phí chi trả lương hưu chuyển  về BHXH các tỉnh, thành phố để đảm bảo chi trả lương hưu của tháng 1-2/2024 trong cùng một kỳ chi trả tháng 1. Bên cạnh đó, đã chủ động phương án bố trí kinh phí chi KCB BHYT quý I/2024, đảm bảo tạm ứng cho các cơ sở KCB hoạt động tốt trong dịp Tết Nguyên đán cũng như 3 tháng đầu năm 2024.

Hiện nay, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Tết ấm”, chuẩn các nội dung phục vụ công tác truyền thông trong dịp đầu năm 2024 cũng như dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo triển khai mạnh đồng thời hai nhiệm vụ này, nhất là việc triển khai chương trình “Tết ấm” tại các địa phương và BV trong dịp Tết Nguyên đán.

Về việc chuyển trụ sở làm việc của của cơ quan BHXH Việt Nam Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Đinh Mai Long cho biết, các nội dung đang được các đơn vị triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị CNTT, đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng phục vụ CBVC, NLĐ của cơ quan BHXH Việt Nam làm việc ngay.

Thông tin thêm về trụ sở mới, Trưởng ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH Nguyễn Quang Hưng cho biết, hiện các công việc đang được triển khai rất khẩn trương, sẵn sàng đi vào vận hành cả trụ sở cơ quan BHXH Việt Nam ở Hà Nội cũng như trụ sở Văn phòng đại diện tại TP.HCM theo đúng tiến độ. Theo dự kiến, sẽ bàn giao cho các đơn vị vào chiều ngày 27/12, chiều ngày 28/12 sẽ tiến hành vận hành kiểm thử các thiết bị.

Hiện đã cơ bản đảm bảo việc lắp đặt hệ thống CNTT, internet cho các đơn vị làm việc. Trung tâm điều hành cũng sẽ được chuyển nguyên hiện trạng về trụ sở mới. Tuần đầu tiên của tháng 1/2024 sẽ đảm bảo các yêu cầu đặt ra.

Liên quan vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh lưu ý các đơn vị liên quan phải đảm bảo an ninh hệ thống quản trị, phần mềm của Ngành trong thời gian này. Ngoài ra, quá trình vận chuyển phải có kế hoạch đảm bảo an toàn, nhịp nhàng, quản lý chặt chẽ các loại tài sản. Cần thiết phải thành lập một tổ/nhóm chuyên trách các vấn đề để hỗ trợ các đơn vị, tránh để gián đoạn công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo, việc chuyển trụ sở phải đảm bảo thông suốt, không gián đoạn các nội dung công việc mà các đơn vị đang thực hiện. Theo đó, chậm nhất đến ngày 15/1/2024, phải hoàn thành xong việc di chuyển, không còn tình trạng phải chạy đi chạy lại. Từ ngày 28/12 trở đi, các đơn vị trực thuộc đăng ký việc chuyển trang thiết bị, tài liệu để đảm bảo nhịp nhàng, hiệu quả.

Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Trung tâm CNTT, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH và Văn phòng phải đảm bảo nhân lực hỗ trợ các đơn vị; kịp thời bố trí lực lượng bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản, theo sát để nắm được lịch chuyển và làm việc của các đơn vị ở cả hai địa điểm (trụ sở cũ và mới). Ngoài ra, các đơn vị cần lưu ý kế hoạch tổ chức một số sự kiện quan trọng của Ngành, nhất là đảm bảo trang thiết bị, đường truyền để tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ngành.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: