Titan - công ty thuộc tập đoàn Tata và là một trong những nhà bán lẻ trang sức lớn nhất Ấn Độ - ghi nhận lợi nhuận tăng 63% trong quý gần nhất, trong khi lượng khách đến cửa hàng cũng tăng. Mảng trang sức tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu của tập đoàn.
Kết quả này diễn ra bất chấp việc Thủ tướng Narendra Modi hồi tháng 5 kêu gọi người dân tạm dừng mua vàng và tăng thuế nhập khẩu lên 15% trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran. Đầu tháng này, ông tiếp tục yêu cầu người dân tránh mua vàng “nếu không thực sự cần thiết”.
Ông Ajoy Chawla, Giám đốc điều hành Titan, cho rằng tác động của các biện pháp trên chỉ mang tính “ngắn hạn”, trong khi nhu cầu chủ yếu phụ thuộc vào kỳ vọng của người tiêu dùng về giá vàng.
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ấn Độ chiếm khoảng 1/3 nhu cầu trang sức vàng toàn cầu. Doanh số bán vàng tại nước này tăng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 21 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 6.
Nhu cầu vàng tăng cũng diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ chịu sức ép từ cú sốc giá dầu, qua đó gây áp lực lên đồng rupee và dự trữ ngoại hối. Việc hạn chế mua vàng là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm nhập khẩu và hỗ trợ đồng nội tệ.
Tuy nhiên, những biện pháp này dường như chưa làm thay đổi đáng kể thói quen của người dân. WGC cho biết trong tháng 7, các doanh nghiệp trang sức niêm yết lớn tại Ấn Độ ghi nhận doanh thu tăng 30-60% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ các lễ hội tôn giáo và mùa cưới.
Dù tầng lớp trung lưu ngày càng đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu và các quỹ tương hỗ, ông Ashok Sonthalia, Giám đốc Tài chính Titan, cho rằng vàng vẫn là một trong những kênh đầu tư được ưa chuộng nhất. “Ngay cả khi là một người rất am hiểu về tài chính, tôi vẫn sẽ chọn đầu tư vào vàng”, ông nói.
Titan hiện chiếm gần 1/10 thị phần trong ngành trang sức vốn rất phân mảnh của Ấn Độ. Giá cổ phiếu công ty đã tăng gần 25% trong năm nay, trái ngược với mức giảm gần 9% của chỉ số Nifty 50.
Trong khi đó, Titan tiếp tục mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Công ty đang tìm kiếm các cơ hội mua lại để đa dạng hóa sang lĩnh vực thời trang và phong cách sống. Năm ngoái, Titan đã mua cổ phần chi phối tại Damas, thương hiệu trang sức Trung Đông sở hữu gần 150 cửa hàng.
Xung đột tại Trung Đông khiến mảng kinh doanh quốc tế của Titan ghi nhận khoản lỗ 80 triệu rupee (836.000 USD) trong quý kết thúc vào tháng 6. Tuy nhiên, ông Chawla kỳ vọng tỷ trọng doanh thu từ thị trường quốc tế có thể tăng từ khoảng 5% hiện nay lên 10% vào năm 2030, nhờ mở rộng tại Trung Đông và Bắc Mỹ.