BIDV và Tổng LĐLĐ Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp

(CLO) BIDV sẽ cung cấp đồng bộ, toàn diện các sản phẩm dịch vụ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đẩy mạnh triển khai dịch vụ thu hộ phí công đoàn…

Ngày 15/12/2022, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

bidv va tong ldld viet nam ky ket quy che phoi hop hinh 1

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký Quy chế phối hợp.

Buổi lễ diễn ra trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thành phố; Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT BIDV, cùng đại diện lãnh đạo trong HĐQT, Ban Điều hành, lãnh đạo các chi nhánh BIDV thực hiện cung cấp dịch vụ ngân hàng phục vụ Tổng LĐLĐ các cấp.

Theo nội dung Quy chế phối hợp được ký kết, BIDV cung cấp đồng bộ, toàn diện các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho Tổng LĐLĐ Việt Nam, đặc biệt triển khai dịch vụ thu hộ kinh phí công đoàn (KPCĐ). BIDV sẽ cung cấp giải pháp, ứng dụng công nghệ cao mang tính linh hoạt, dễ dàng sử dụng cho doanh nghiệp đóng KPCĐ; đảm bảo phân phối KPCĐ về các cấp công đoàn nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, hiệu quả.

BIDV và Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thống nhất phối hợp triển khai đa dạng các hoạt động mang lại lợi ích chung: (i) Phối hợp thu, chuyển trả KPCĐ; (ii) Phối hợp khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của BIDV đến đoàn viên công đoàn các cấp; (iii) Phối hợp cung cấp nguồn tài chính; (iv) Phối hợp cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn; (v) Phối hợp hoạt động xã hội; (vi) Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chia sẻ tại lễ ký kết: “Tổng LĐLĐ Việt Nam mong rằng, trong bối cảnh tình hình mới, chương trình phối hợp với BIDV sẽ được triển khai trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, chiều sâu và phương thức phối hợp giữa hai đơn vị. Lễ ký kết ngày hôm nay đánh dấu bước khởi đầu mới cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và BIDV trong giai đoạn tới”.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT BIDV, khẳng định: “Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan lãnh đạo Công đoàn BIDV; cũng là khách hàng đặc biệt quan trọng của chúng tôi. BIDV mong muốn được phục vụ đoàn viên Công đoàn Việt Nam bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm tốt đẹp nhất. Với thế mạnh về nền tảng công nghệ, tiên phong thực hiện chuyển đổi số; mạng lưới 189 chi nhánh và hơn 1.000 điểm giao dịch trên khắp cả nước, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; BIDV cam kết mang lại lợi ích và tiện ích tốt nhất cho công đoàn cơ sở các cấp và đoàn viên công đoàn trên toàn quốc khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của BIDV”.

Lễ ký kết giữa BIDV và Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác và giúp hai đơn vị tiếp tục gặt hái được những thành công lớn hơn trong tương lai. BIDV sẽ luôn đồng hành cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các hoạt động hướng tới đoàn viên công đoàn và người lao động.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: