Khi những tấm biển khổng lồ phủ kín phố phường
Tại ngã 5 Ô Chợ Dừa, một trong những nút giao thông đông đúc của Hà Nội, nhiều màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt trên mặt tiền các tòa nhà cao tầng. Khi thành phố lên đèn, hàng loạt bảng quảng cáo đồng loạt phát sáng với hình ảnh chuyển động liên tục, tạo nên những điểm nhấn nổi bật giữa không gian đô thị.
Không chỉ tại Ô Chợ Dừa, dọc các tuyến Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Thái Hà hay Chùa Bộc, nhiều biển quảng cáo khổ lớn cũng phủ kín mặt ngoài các tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại. Có những bảng quảng cáo chiếm gần như toàn bộ mặt tiền công trình, trở thành điểm nổi bật nhất trên tuyến phố.
Sự phát triển của quảng cáo ngoài trời góp phần tạo diện mạo hiện đại cho đô thị và mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc các biển quảng cáo xuất hiện ngày càng dày đặc cũng khiến nhiều người dân cho rằng cảnh quan đô thị trở nên rối mắt hơn.
Chị Hoàng Thị Phượng (quận Đống Đa) cho biết: "Đi trên các tuyến đường lớn vào buổi tối rất dễ thấy các màn hình quảng cáo vì chúng nổi bật hơn hẳn xung quanh. Nhiều khu vực tập trung quá nhiều biển quảng cáo nên nhìn khá rối mắt, đôi khi khó nhận ra kiến trúc của các tòa nhà phía sau."
Ngoài các tòa nhà thương mại, biển quảng cáo còn xuất hiện dày đặc trên mặt tiền cửa hàng, nhà hàng và cơ sở kinh doanh, phần nào làm giảm sự thông thoáng của không gian đô thị.
Tiềm ẩn những nguy cơ
Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, các bảng quảng cáo cỡ lớn cũng làm dấy lên những lo ngại về an toàn giao thông và an toàn công trình. Tại các nút giao đông phương tiện như Ô Chợ Dừa hay khu vực Thái Hà - Chùa Bộc - Tây Sơn, màn hình LED thường được đặt ở vị trí dễ quan sát để tăng hiệu quả quảng bá. Tuy nhiên, ánh sáng mạnh cùng hình ảnh chuyển động liên tục cũng dễ thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông.
Anh Trần Khánh Hiệp (21 tuổi, quận Cầu Giấy), tài xế xe công nghệ, cho biết: "Buổi tối nhiều biển LED sáng rất gắt, hình ảnh thay đổi liên tục nên dễ gây chói mắt và mất tập trung. Với người thường xuyên chạy xe ngoài đường như tôi, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc quan sát và xử lý tình huống khi tham gia giao thông."
Bên cạnh nguy cơ gây xao nhãng, các bảng quảng cáo khổ lớn còn khiến nhiều người dân lo lắng khi bước vào mùa mưa bão. Phần lớn các công trình này được lắp đặt trên khung thép hoặc gắn trực tiếp vào mặt ngoài công trình ở độ cao lớn. Nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, nguy cơ hư hỏng hoặc mất an toàn khi gặp thời tiết cực đoan hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngoài ra, hệ thống đèn LED, dây dẫn điện và các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động quảng cáo cũng tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ nếu việc lắp đặt và vận hành không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Thực tế những năm gần đây, nhiều vụ cháy liên quan đến biển quảng cáo và hệ thống điện gắn trên mặt tiền công trình đã được ghi nhận tại nhiều địa phương.
Đáng chú ý, Điều 20 Nghị định số 342/2025/NĐ-CP đã bổ sung các quy định về quản lý hoạt động quảng cáo trên màn hình LED, LCD và các hình thức màn hình chuyên quảng cáo có kết nối mạng. Theo đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải có giải pháp kiểm soát nội dung, lưu trữ thông tin quảng cáo và thực hiện các yêu cầu quản lý của cơ quan chức năng.
Quảng cáo ngoài trời là một phần tất yếu của đô thị hiện đại. Tuy nhiên, cùng với hiệu quả kinh tế, việc phát triển loại hình này cũng cần đi đôi với các yêu cầu về mỹ quan, an toàn giao thông và an toàn công trình. Khi những tấm biển quảng cáo ngày càng phủ rộng trên phố phường, bài toán đặt ra không chỉ là quảng bá hiệu quả mà còn là bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích kinh doanh và lợi ích cộng đồng.