Biến vỏ dứa thành sản phẩm nước tẩy rửa đạt OCOP

(CLO) Từ phế phẩm nông nghiệp tưởng chừng bỏ đi, những vỏ dứa đang được “hồi sinh” thành sản phẩm tẩy rửa sinh học an toàn, thân thiện với môi trường, góp phần tạo ra giá trị kinh tế mới và giảm thiểu ô nhiễm.

Tại Thanh Hóa, nơi được mệnh danh là “thủ phủ dứa” của miền Bắc, mỗi năm có hàng chục nghìn tấn vỏ dứa bị bỏ đi, nếu không xử lý sẽ gây ô nhiễm. Nhận ra tiềm năng từ loại phế phẩm nông nghiệp đang bị lãng phí, nhóm bạn trẻ đam mê khởi nghiệp tại Thanh Hóa bắt đầu hành trình sáng tạo ra chế phẩm sinh học từ vỏ dứa.

“Vỏ dứa được thu gom từ các doanh nghiệp xuất khẩu, sau đó sơ chế, làm sạch rồi ngâm ủ cùng đường vàng và nước trong các bồn kín suốt ba tháng. Quá trình ngâm ủ làm tỏa ra một lượng đáng kể khí O3. Đây là loại khí có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc, xua đuổi côn trùng, thanh lọc không khí, thanh lọc khí mê tan... O3 khi kết hợp với N2O, CO2, O2 có trong không khí tạo ra NO3, CO3 rơi xuống, tạo nên nguồn khoáng chất dồi dào cho đất, làm sạch nguồn nước, giúp cây cối phát triển, sinh trưởng tốt”, chị Trần Thị Thanh - Đồng sáng lập dự án nói.

z7268609410456_bc29d42486a61e191de3f551afa85ef9.jpg
Vỏ dứa sau khi thu gom sẽ được chế biến, làm sạch rồi đem ủ lên men 3 tháng.

Khi vỏ dứa được ngâm ủ đủ thời gian trong 3 tháng sẽ đem đi lọc, tách bã thu dung dịch enzyme thành phẩm. Để tăng hiệu quả tẩy rửa và tạo hương thơm tự nhiên, nhóm nghiên cứu còn bổ sung thêm vỏ cam, bưởi, chanh, bồ hòn…

Sản phẩm thu được là enzyme tự nhiên có thể ứng dụng để sản xuất nước rửa chén, lau sàn, rửa tay, xịt khử mùi và nhiều sản phẩm sinh học khác. Đến nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã ghi dấu ấn trên thị trường khi nước giặt và nước lau sàn đạt chứng nhận OCOP 4 sao, nước rửa chén đạt OCOP 3 sao.

z7268609458991_7c32b09010eefdf8d476ddcff1e20a21-493ccd7e59cf0b0deffa66b8bff6469b.jpg
Thời gian ngâm ủ vỏ dứa trong bồn kéo dài 3 tháng.

“Trung bình 100 lít nước tẩy rửa thành phẩm cần 30 kg vỏ dứa, 10 kg đường vàng Lam Sơn. Khi sử dụng 1 lít sản phẩm đã góp phần hạn chế được 0,3 kg chất thải hữu cơ ra môi trường và tiết kiệm được 500 lít nước/tháng”, chị Trần Thị Thanh - Đồng sáng lập dự án chia sẻ thêm.

z7268609569144_db66a434cc1fc6b18a6ca7758408a3e2.jpg
Các sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng và được công nhận là sản phẩm OCOP.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, đơn vị còn xây dựng mô hình sản xuất theo hướng bền vững và kinh tế tuần hoàn. Trong quá trình đóng gói, doanh nghiệp chủ động giảm tối đa việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần, ưu tiên các loại chai, can có thể tái sử dụng nhiều lần. Bên cạnh đó, toàn bộ bã thải sau quá trình lên men enzyme từ vỏ dứa được dùng để ủ làm phân bón hữu cơ, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

z7268609679911_57e0ff2ceee359b15ebf89da2405fdcc.jpg
Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quá trình sản xuất góp phần giảm thiểu chất thải, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Với mô hình sản xuất không rác thải, doanh nghiệp này còn triển khai hơn 250 “Trạm đong đầy” trên toàn quốc, cho phép khách hàng mang chai cũ đến nạp lại sản phẩm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa góp phần giảm đáng kể lượng rác thải nhựa.

z7268609792120_32582f6cf432a337d24d5296532399b2.jpg
Trạm đong đầy nhằm khuyến khích lối sống xanh và bền vững.

Chị Trần Thị Liễu (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: “Sau khi dùng hết sản phẩm, tôi thường mang chai nhựa cũ đến trạm để nạp lại thay vì mua chai mới. Cách làm này vừa tiện, tiết kiệm chi phí, lại hạn chế được lượng rác thải nhựa thải ra môi trường”.

Việc tạo ra các sản phẩm sinh học không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn xanh, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng cộng đồng tới lối sống xanh và tiêu dùng bền vững.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: