Nhà đầu tư chứng khoán thận trọng, thanh khoản sụt giảm
(CLO) Hôm nay (7/10), giao dịch trên sàn TP.HCM chỉ đạt gần 12.000 tỷ đồng khi nhà đầu tư chứng khoán tỏ ra thận trọng với những diễn biến trên thị trường.
Theo dõi báo trên:
Nhu cầu và thanh khoản tăng mạnh
Theo báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn, từ cuối năm 2022, đơn vị này đã đưa ra dự báo thị trường bất động sản Việt Nam sẽ đảo chiều vào khoảng quý II đến quý IV/2024. Hiện tại, dữ liệu cho thấy thị trường đã xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, mức độ quan tâm đến bất động sản có xu hướng tăng.
Trong đó, loại hình biệt thự cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra khi so sánh với mức độ quan tâm của loại hình biệt thự cũng cho thấy, mức độ quan tâm chỉ còn thấp hơn 13% so với giai đoạn quý I/2022, khi thị trường đang “nóng” ở đỉnh sóng trước khi suy giảm vào giai đoạn cuối năm.
Mới đây, trong báo cáo thị trường của Savills cũng đưa ra những tín hiệu tích cực, đặc biệt tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP HCM. Trong đó, lượng giao dịch biệt thự, liền kề trong quý III/2024 tại TP HCM đạt 173 căn, tăng 140% theo quý và 170% theo năm, với tỷ lệ hấp thụ là 23%, tăng 12 điểm phần trăm theo quý và 14 điểm phần trăm theo năm. Giá sơ cấp trung bình của loại hình này giảm 14% theo quý và 28% theo năm, xuống còn 275 triệu đồng/m2, do thị trường có thêm nguồn cung mới tại các khu vực ngoài thành.
Savills cũng nhận định, dự án mới tại TP HCM có tình hình hoạt động tốt, đóng góp 70% tổng lượng giao dịch trong quý và đạt tỷ lệ hấp thụ đến 90%. Điều này chủ yếu nhờ uy tín từ chủ đầu tư, tình trạng pháp lý rõ ràng, chất lượng phát triển tốt và giá bán cạnh tranh.
Trong đó, các sản phẩm phải chăng có giá dưới 10 tỷ đồng/căn hoạt động tốt trong bối cảnh hàng tồn kho đắt đỏ và nguồn cung sơ cấp hạn chế. Trong quý, phân khúc phải chăng này ghi nhận 126 giao dịch, chiếm 73% lượng giao dịch toàn thành phố, với tỷ lệ hấp thụ đạt 57%, tăng 33 điểm phần trăm theo quý và 37 điểm theo năm, chủ yếu nhờ dự án mới.
Điều này cũng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm phải chăng, ngay cả khi chúng nằm ở khu vực ngoại thành và xa trung tâm. Trong khi đó, các bất động sản cao cấp có giá trên 30 tỷ đồng/căn vẫn tiếp tục ghi nhận tỷ lệ hấp thụ thấp với chỉ 7%.
Tương tự tại thị trường Hà Nội, lượng giao dịch trong quý tăng mạnh 194% theo quý và 223% theo năm, đạt 326 căn. Tỷ lệ hấp thụ trong quý cũng tăng 30 điểm % theo quý, đạt mức 48%. Mức tăng trưởng được góp phần bởi một số dự án mới, bán được tới 85% nguồn cung mới mở bán, và chiếm 37% lượng giao dịch trong quý tại Hà Nội. Bên cạnh đó, các dự án tại khu vực ngoại thành như Quận Hà Đông, Huyện Mê Linh và Thường Tín có nguồn cầu lớn. Mê Linh dẫn đầu lượng giao dịch sơ cấp với 37%, theo sau là Hà Đông với 33% và Thường Tín với 12%.
Về giá bán, nguồn cung sơ cấp giá thấp tại các dự án ngoại thành cũng khiến giá trung bình của thị trường Hà Nội giảm mạnh. Trong đó, giá sơ cấp biệt thự giảm 16% theo quý xuống 150 triệu đồng/m2 đất. Giá liền kề giảm 17% theo quý xuống 156 triệu đồng/m2 đất. Giá shophouse giảm 14% theo quý xuống 249 triệu đồng/m2 đất.
Tuy nhiên, giá bán biệt thự và liền kề thứ cấp tăng và cao hơn giá sơ cấp. Trong đó, giá thứ cấp của biệt thự cao hơn 13%, tăng 3% theo quý đạt 169 triệu đồng/m2 đất. Liền kề tăng 4% theo quý đạt 187 triệu đồng/m2 đất, cao hơn 20% so với giá sơ cấp. Sự chênh lệch này sẽ giảm vào cuối năm, khi một số dự án định vị phân khúc cao cấp sẽ được bổ sung vào nguồn cung vào quý IV.
Khi nào chính thức "đảo chiều"?
Nhận định về thời điểm đảo chiều, Batdongsan.com.vn cũng xếp loại hình này vào giai đoạn khởi sắc từ quý II đến quý IV/2025 của chu kỳ mới. Các tín hiệu sẽ được ghi nhận tăng như tốc độ tăng giá, nhu cầu ở thực, lợi suất thuê và thu hút đầu tư.
Tương tự khi nhận định về thị trường Thủ đô, ông Ông Matthew Powell Giám Đốc, Savills Hà Nội cũng cho rằng: “Thị trường đã có dấu hiệu phục hồi qua sự tăng trưởng nguồn cung, lượng giao dịch và giá bán thứ cấp. Sự cải thiện sẽ rõ ràng hơn tới 2025, đặc biệt với nguồn cung từ đại dự án mới”
Cụ thể, Savills cho biết thị trường biệt thự, liền kề tại Hà Nội sẽ đón nhận nguồn cung từ ba dự án trong quý IV/2024, với tổng cộng 2.975 căn được đưa ra thị trường.
Trong đó, Him Lam Vĩnh Tuy là dự án mới sẽ cung cấp khoảng 147 căn, và Solasta Mansion sẽ mở bán thêm nguồn cung mới. Ngoài ra, Vinhomes Global Gate đã bắt đầu nhận đặt cọc từ tháng 9/2024 đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và dự kiến sẽ cung cấp khoảng 2.599 căn từ tháng 10/2024 khi toàn bộ các căn sẽ có hợp đồng mua bán.
Như vậy nếu tính theo địa bàn, huyện Đông Anh sẽ chiếm phần lớn nguồn cung tương lai với 19%. Huyện Mê Linh theo sau với 16% và quận Hà Đông với 15%.
Còn tại thị trường TP HCM, trong quý IV/2024, thị trường sẽ đón nhận gần 140 căn từ ba giai đoạn tiếp theo dự kiến sẽ được mở bán. Trong khi một số dự án khác đã dời lịch mở bán sang năm 2025 để chờ điều kiện thị trường thuận lợi hơn.
Savills cho biết, đến năm 2027, nguồn cung biệt thự, liền kề dự kiến đạt 5.182 căn. Trong đó khu vực ngoại thành (Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ) sẽ chiếm 59%, TP Thủ Đức chiếm 28%, Bình Tân chiếm 12%, và còn lại là Quận 8.
(CLO) Hôm nay (7/10), giao dịch trên sàn TP.HCM chỉ đạt gần 12.000 tỷ đồng khi nhà đầu tư chứng khoán tỏ ra thận trọng với những diễn biến trên thị trường.
(CLO) Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(CLO) Nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 (10/10), ngày 7/10, Đài Tiếng Nói Việt Nam (TNVN) phối hợp với Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa “Bồi dưỡng nâng cao về chuyển đổi số báo chí”.
(CLO) Được thiên nhiên ban tặng, ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, hòa quyện những lễ hội đặc trưng, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, đây là điều kiện thuận lợi để Đồng Hỷ phát huy tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển du lịch sinh thái gắn các di tích lịch sử cũng như bảo tồn và phát triển du lịch đồng bào dân tộc thiểu số.
(CLO) Ngày 7/10, Khối thi đua 4, Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Báo QĐND là đơn vị thường trực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2024
(CLO) Ngày 7/10/2024, tại Cung Trí thức thành phố, Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về việc bổ nhiệm nhà báo Khổng Thị Nhung giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử (TCĐT) Thương hiệu và Pháp luật.
(CLO) – Sau khoảng 30 phút bùng phát, đám cháy tại điểm tập kết cành cây gãy đổ do bão số 3 ở gần Trung tâm Văn hoá xứ Đông, thành phố Hải Dương đã được dập tắt kịp thời.
(CLO) Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang Trần Văn Cường vận chuyển 4 bánh heroin có trọng lượng 1.303g được cất giấu trong thùng xốp đựng nhiều quả táo mèo.
(CLO) Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2024 do Bộ Tư pháp tổ chức sáng ngày 7/10, dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý
(CLO) Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có thể tạo ra hơn 200.000 việc làm hấp dẫn.
(CLO) Liên minh châu Âu đối mặt hàng loạt khủng hoảng, từ chi phí sinh hoạt tăng 30% đến làn sóng cực hữu trỗi dậy, đe dọa nền tảng chính trị - xã hội.
(CLO) Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh nhất kể từ năm 2022 do khô hạn, cháy rừng tại Brazil và lo ngại nguồn cung từ Ấn Độ, khiến giá đường và các mặt hàng thiết yếu leo thang, gây áp lực lên nhiều nền kinh tế.
(CLO) Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) liên tiếp ghi nhận 6 trận động đất. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có độ lớn 3.5.
(CLO) Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng tăng 2,69% so với cùng kỳ năm 2023, mức lạm phát này được đánh giá là thấp, nhiều khả năng lạm phát cả năm sẽ đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra dưới 4%.
(CLO) Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), thuộc địa bàn 2 quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp là dự án quan trọng giúp cải thiện môi trường sống và chỉnh trang bộ mặt của TP HCM.
(CLO) Sau nhiều năm các trạm y tế ở TPHCM chỉ có 10-15 loại thuốc, thì nay con số này tăng lên khoảng 300, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
(CLO) Giới nhà giàu luôn nhắm tới các bất động sản hàng hiệu, không chỉ để ở hay đầu tư mà còn để khẳng định đẳng cấp, vị thế cá nhân. Nắm rõ “khẩu vị” này, The Opus One - dự án Top 1 tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn Vinhomes Grand Park, đã giới thiệu ra thị trường những bộ sưu tập “chuẩn 5 sao”, kiến tạo không gian sống hoàn hảo dành riêng cho giới tinh hoa.
(CLO) Sau khi Luật kinh doanh BĐS 2023 chính thức có hiệu lực, đòi hỏi lực lượng môi giới phải thông qua kì thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề mới có thể hoạt động. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, mới chỉ có 40.000 môi giới BĐS được cấp chứng chỉ hành nghề.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định thu hồi hơn 20.000 m2 đất của 3 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được thuê từ lâu nay không được phép tiếp tục sử dụng nữa.
(CLO) Số lượng công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hiện nay đã vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ đặt ra trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
(CLO) Hàng trăm nghìn người sẽ tiếp tục rời khỏi các quận trung tâm Hà Nội theo quy hoạch giãn dân của thành phố. Một trong những điểm dừng chân mới trong cuộc đại dịch chuyển này được nhận định là phân khu Tinh Hoa, Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội).
(CLO) Báo cáo mới đây của Savills cho thấy, giá sơ cấp thị trường căn hộ tại TP HCM đã giảm tới 12% và thấp hơn mức giá của thị trường Hà Nội 1 triệu đồng/m2.
(CLO) Hai loại hình bán lẻ và văn phòng ghi nhận nhiều tín cực trong quý vừa qua khi công suất hoạt động luôn duy trì ở mức cao và có nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường khu vực. Trong khi đó, thị trường khách sạn lại đang chờ đón mùa cao điểm vào quý cuối năm.
(NB&CL) Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Thuế bất động sản, trong đó có nội dung áp thuế đối với nhà ở thứ hai, nhà đất bỏ trống... Dự án luật này dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025). Câu chuyện này không mới, nhưng mỗi lần đề cập tới là lại tạo ý kiến trái chiều. Theo đánh giá của giới chuyên gia khi sức khỏe toàn thị trường vẫn đang còn yếu, nếu đề xuất này được thông qua sẽ khiến thị trường một lần nữa rơi vào “bế tắc”.
(CLO) Càng về gần cuối năm, thị trường bất động sản lại có dấu hiệu tăng nhiệt với hoạt động mua bán sôi động hơn, cả ở thị trường sơ cấp và thứ cấp. Tuy nhiên, sự sôi động đó cũng khiến nhiều dự án cũ được môi giới rao bán với mức giá tăng mạnh so với cùng kì năm trước.
“Nhà ở cao tầng được xây dựng theo tiêu chí công trình xanh chuẩn mực thì trong vòng đời của nó ít hoặc không gây ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên và sức khỏe người sử dụng”. CEO Lưu Thị Thanh Mẫu đã nhấn mạnh luận điểm này trong bài tham luận tại sự kiện Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2024.