Biểu tượng mạng xã hội Zookiz được đưa vào truyện tranh

(CLO) Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2018, Zookiz gồm thỏ Kiki láu lỉnh, gấu Bongbong ham ăn, “hổ chó” Alex hay càu nhàu, chuột cảnh Ppuyo ngốc nghếch, lười Nana điệu đà, chó xù Pang ham vui đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người dùng trên các nền tảng mạng xã hội.

Những nhân vật quen thuộc trên nhiều nền tảng mạng xã hội ZooKiZ đã có mặt tại Việt Nam trong bộ truyện tranh “ZooKiZ và trường khoa học bí ẩn” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Đặc biệt, bộ truyện mang những đặc trưng của Việt Nam như vịnh Hạ Long, hoa phượng đỏ… 

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2018, ZooKiZ gồm thỏ Kiki láu lỉnh, gấu Bongbong ham ăn, “hổ chó” Alex hay càu nhàu, chuột cảnh Ppuyo ngốc nghếch, lười Nana điệu đà, chó xù Pang ham vui đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người dùng trên các nền tảng mạng xã hội.

bieu tuong mang xa hoi zookiz duoc dua vao truyen tranh hinh 1

Ba tập đầu tiên của bộ truyện, đi kèm với những quà tặng phù hợp với lứa tuổi học đường. Ảnh: NXB Kim Đồng

Nhóm tác giả Jae Hoon Choi và Myeong Seon Lee đã phát triển những biểu tượng đáng yêu này thành một chuỗi truyện tranh dài kỳ thuộc chủ đề khoa học vui, dành cho các bạn nhỏ độ tuổi từ 8 đến 13 ở Việt Nam.

Với sự kết hợp của hai tác giả nổi tiếng người Hàn Quốc, “ZooKiZ và Trường Khoa học bí ẩn” kết hợp giữa các kiến thức khoa học và những câu chuyện dễ thương, dí dỏm đáng yêu, nét vẽ ngộ nghĩnh, phù hợp với bạn đọc nhỏ tuổi.

Để thực hiện được bộ truyện tranh này, hai tác giả Jae Hoon Choi và Myeong Seon Lee đã dành nhiều thời gian để khảo sát và tìm kiếm ý tưởng từ chính những độc giả nhí Việt Nam.

Thậm chí, các tác giả còn đọc cả các bộ sách giáo khoa của Việt Nam để tham khảo thêm những kiến thức trong sách, từ đó xây dựng được nội dung câu chuyện bám sát nhất với chương trình học của các em. Các tác giả cho biết, họ muốn sáng tác bộ truyện tranh khoa học để các bạn nhỏ tiếp cận và cảm thấy yêu thích khoa học, khiến việc học khoa học trở nên hấp dẫn hơn.

Bộ truyện còn mang nhiều yếu tố Việt Nam chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn đọc thích thú như vịnh Hạ Long, hoa phượng đỏ… Các tác giả cho rằng, chỉ cần trong truyện có những yếu tố gần gũi về văn hóa, địa lý, xã hội, các bạn nhỏ sẽ thích thú hơn và cảm thấy việc đọc trở nên hấp dẫn hơn. Trên quan điểm đó, nhóm tác giả đã lựa chọn những hình ảnh và chất liệu quen thuộc với các bạn nhỏ Việt Nam để tiếp cận các bạn đọc dễ dàng hơn.

Lý giải về điều này, nhóm tác giả chia sẻ: “Truyện tranh khoa học dù chỉ có một vài yếu tố thân thuộc xung quanh cuộc sống các bạn nhỏ cũng sẽ khiến việc học khoa học trở nên hấp dẫn hơn. Trên quan điểm đó, thay vì lựa chọn những bối cảnh xa lạ, chúng tôi đã lựa chọn những hình ảnh và vật liệu quen thuộc với các bạn nhỏ Việt Nam để tiếp cận các bạn dễ dàng và thú vị hơn.”

Một điểm thú vị khác của "ZooKiZ và Trường Khoa học bí ẩn" là nhóm nhân vật có nét tính cách tương đồng với những bạn nhỏ hiếu động, ưa tìm tòi khám phá tất cả mọi thứ xung quanh.

Bộ truyện cho thấy sự tương đồng giữa các nhân vật với nhiều bạn đọc nhí, để các em nhỏ dễ dàng tìm thấy hình ảnh của mình và dễ đồng cảm với các nhân vật ZooKiZ được đặt trong bối cảnh bộ truyện này, qua đó cũng giúp các em nhập tâm vào các kiến thức trong bộ truyện hơn.

Bộ truyện tranh "Zookiz và Trường Khoa học bí ẩn" do tác giả Hàn Quốc Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi viết lời và Zookiz vẽ tranh. Bộ truyện xoay quanh nhóm bạn Zookiz với những cuộc phiêu lưu kỳ thú và hài hước tại Trường Khoa học bí ẩn, và biết được thêm nhiều kiến thức bổ ích.

"ZooKiZ và Trường Khoa học bí ẩn" được phát hành vào ngày 21/4 với 3 tập đầu tiên - khởi đầu cho một series truyện tranh dài hơi. Mỗi một tập truyện lại đi kèm một món quà dễ thương gửi tặng tới các bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam, như bảng ghi thời khóa biểu, thước kẻ bìa, sticker, nhãn vở...

PV (t/h) 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: