Bình Định: Gần 500 chú rùa con chào đời tại bờ biển xã đảo Nhơn Hải

(CLO) Suốt 3 tháng qua, nhiều chú rùa biển to lớn, quý hiếm thuộc sách đỏ Việt Nam liên tục bơi về vùng biển xã đảo Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nơi có đông người sinh sống, tàu thuyền tấp nập để đẻ trứng. Đến hiện tại, đã có gần 500 chú rùa con chào đời và tự bơi về với biển cả.

Ngày 14/8, ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, kiêm Tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải cho biết: Những ngày này, nhiều lứa rùa biển con đã nở và được chính quyền, cùng nhân dân bảo vệ để chúng tự tìm đường trở về với vùng biển rộng lớn. Mới đây, tối 11/8 một cá thể rùa biển có mang số thẻ 1079 lên bờ biển để tiếp tục đẻ trứng, đây là lần thứ 3 cá thể rùa biển này lên bờ biển để đẻ, có tất cả 84 quả trứng do cá thể rùa này sinh ra.

binh dinh gan 500 chu rua con chao doi tai bo bien xa dao nhon hai hinh 1

Bờ biển xã đảo Nhơn Hải có đông người sinh sống nhưng rùa biển vẫn lựa chọn để trở về sinh sản và được bà con nhân dân ra sức bảo vệ.

Khu vực rùa biển lần lượt kéo nhau về vùng biển Nhơn Hải đẻ trứng có rất đông người sinh sống và nghề chài lưới, đánh bắt thủy sản là công việc chính của đa số hộ dân nơi đây.

Ông Trần Quang Vinh, cán bộ biên phòng tỉnh Bình Định thường xuyên qua lại khu vực này cho biết: Năm 2021 thời điểm có ít người lui tới thì chúng tôi phát hiện vài cá thể rùa biển lên bờ lúc ban đêm để đẻ trứng. Thấy việc này, dân cùng các lực lượng, chính quyền dùng lưới vây ổ trứng để bảo vệ đến khi rùa con nở tự bơi về biển.

binh dinh gan 500 chu rua con chao doi tai bo bien xa dao nhon hai hinh 2

Người dân vùng biển vui mừng khi thấy rùa biển trở về sinh sản và rùa con nở lại trở về với biển cả bao la.

Theo số liệu từ UBND xã Nhơn Hải, từ đầu năm 2024 đến nay trong khu vực biển xã Nhơn Hải có 8 cá thể rùa biển to lớn lên bờ biển để đẻ trứng (1 cá thể rùa đẻ trứng tại bờ biển xã Nhơn Châu) tổng số lượng khoảng trên 850 trứng. Trong số này có hơn 50% trứng đã nở và được Tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương túc trực bảo vệ nghiêm ngặt cho rùa con trở về với biển an toàn.

binh dinh gan 500 chu rua con chao doi tai bo bien xa dao nhon hai hinh 3

Nhiều người dân vui thích khi chứng kiến các chú rùa con nở và được trở về với biển cả an toàn.

Vui mừng khi thấy rùa trở về biển Nhơn Hải đẻ trứng, ông Mai Thanh Hưng cùng gia đình từ TP Hồ Chí Minh đến đây du lịch, phấn khởi nói: Tôi thường xuyên theo dõi về loài rùa biển ở Việt Nam, trong đó thường thấy ở Côn Đảo, đảo Hòn Cau (Bình Thuận) có rùa thường xuyên về đẻ trứng, khu vực này ít người qua lại. Riêng với xã đảo Nhơn Hải có đông người sinh sống, thuyền máy hoạt động tấp nập nhưng rùa biển vẫn trở về đẻ trứng. Đây là tín hiệu rất vui khi môi trường biển của Việt Nam ngày càng nhiều động vật biển quý hiếm tìm đến để kiếm ăn, sinh sản.

binh dinh gan 500 chu rua con chao doi tai bo bien xa dao nhon hai hinh 4

Người dân và chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp để gìn giữ môi trường biển luôn sạch đẹp, là nơi lý tưởng để rùa trở về sinh sản mỗi năm.

Hiện tại, việc rùa biển đẻ trứng và chăm sóc ổ trứng đến khi rùa con trở về biển tại khu vực xã Nhơn Hải, Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) được 50 thành viên thuộc Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải chia nhau chăm sóc, bảo vệ. Tổ cộng đồng này đã can thiệp, đưa trứng được rùa mẹ đẻ ở vùng có nguy cơ bị thủy triều cuốn đến khu vực an toàn được khoanh vùng bảo vệ tại bãi Mũi Cồn (thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải).

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, ông Nguyễn Ngọc Nam thông tin: Ngoài việc thường xuyên theo dõi, bảo vệ rùa biển vào mùa sinh sản, thì Tổ cộng đồng cũng thường xuyên quan tâm dọn vệ sinh môi trường biển tại các rạng san hô, bãi rong biển để thu dọn rác thải. Đồng thời, tích cực tuyên truyền đến các hộ dân, du khách chung tay bảo vệ môi trường biển sạch sẽ, an toàn để xây dựng nơi đây là điểm đến lý tưởng.

binh dinh gan 500 chu rua con chao doi tai bo bien xa dao nhon hai hinh 5

Rùa biển trở về vùng biển Nhơn Hải đẻ trứng và được Tổ cộng đồng quan tâm, bảo vệ, di dời về vị trí an toàn tránh bị sóng biển cuốn trôi.

Xã Nhơn Hải hiện có 5.800 người dân sinh sống, trong đó phần lớn sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản, khai thác dịch vụ du lịch. Hiện toàn xã đang ra sức phấn đấu hoàn thành về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024.

binh dinh gan 500 chu rua con chao doi tai bo bien xa dao nhon hai hinh 6

Có gần 500 chú rùa con đã nở và trở về vùng biển an toàn trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của chính quyền và bà con vùng biển.

Theo Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vào năm 2010, Bình Định đã có các bãi rùa đẻ phân bố tại một số xã ven biển và đảo, trong đó xã đảo Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) có 2 địa điểm là bãi Hải Giang và bãi Hòn Khô. Từ năm 2021, tại Nhơn Hải đã hình thành một bãi đẻ thứ 3 của rùa biển. Các cá thể rùa biển to lớn, nặng từ 90-100kg là loài Rùa Xanh, Vích (Chelonia mydas) - thuộc Nhóm “đang bị đe dọa” theo phân loại của IUCN, Phụ lục I của công ước CITES về cấm buôn bán vận chuyển quốc tế.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: