Bình Dương đang dư thừa nguồn cung bất động sản?

Thứ tư, 28/04/2021 13:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 10 năm qua, thị trường bất động sản Bình Dương đón nhận ồ ạt nguồn cung mới, ở mọi phân khúc. Nhiều chuyên gia lo ngại, Bình Dương sẽ xuất hiện dư thừa nguồn cung.

Trong 10 năm nay gần đây, thị trường bất động sản Bình Dương tăng trưởng rất “nóng”, ở các phân khúc nhà ở, căn hộ và bất động sản khu công nghiệp. Hàng loạt các “ông lớn” trong ngành bất động sản trong và ngoài nước đều đổ xô tới Bình Dương, tìm kiếm quỹ đất để phát triển dự án.

Ngay từ năm 2011, một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Nhật Bản đã nhận ra tiềm năng từ Bình Dương. Từ đó, đơn vị này đã đổ hàng tỷ USD để phát các dự án bất động sản “khủng” tại đây.

Các

Các "ông lớn" đẩy mạnh phát triển chung cư tại Bình Dương.

Cho tới 3 năm gần đây, do thị trường TP.HCM suy giảm nghiêm trọng nguồn cung, đã tạo ra một đòn bẩy cho các tỉnh giáp ranh vụt tăng mạnh mẽ, và Bình Dương là một trong 4 tỉnh được hưởng lợi lớn nhất.

Theo báo cáo từ DKRA Việt Nam, từ đầu năm 2020 cho tới nay, nguồn cung căn hộ và bất động sản công nghiệp tại Bình Dương luôn dẫn đầu thị trường bất động sản phía Nam. Riêng phân khúc căn hộ, trong quý I/2021, Bình Dương đã chiếm 34% tổng lực cung của toàn thị trường phía Nam. 

Theo giới chuyên gia, lợi thế của thị trường bất động sản Bình Dương nằm ở vị trí giáp ranh với TP.HCM, tốc độ phát triển kinh tế ngày càng cao, giao thông kết nối đa dạng, dân cư đông đúc;...

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Bình Dương chính là việc chưa đa dạng hóa được các dòng sản phẩm bất động sản. Ngoài 

Theo TS Sử Ngọc Khương, giám đốc cấp cao của Savill Việt Nam, ngoài phân khúc căn hộ và bất động sản khu công nghiệp, Bình Dương đang thiếu nguồn cung các sản phẩm khác như nhà liền kề, nhà phố, biệt thự, shophouse;....

“Do mặt bằng giá nhà ở tại TP.HCM đang ngày càng đắt, nhiều người thành phố đang có xu hướng chuyển ra các tỉnh giáp ranh mua đất, mua nhà để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hiện nay, Bình Dương mới chỉ làm tốt dòng sản phẩm chung cư, trong khi các sản phẩm nhà ở khác lại thiếu hụt”, ông Khương nói.

Nhiều chuyên gia lo ngại, trước tốc độ tăng trưởng quá “nóng” và sự đổ bộ của hàng loạt “ông lớn”, sẽ khiến thị trường căn hộ tại Bình Dương dư thừa trong tương lai gần.

Nhận định về rủi ro khủng hoảng dư thừa nguồn cung căn hộ tại Bình Dương, TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao của Savill Việt Nam cho rằng, khả năng này là không có.

Theo ông Khương: Tuy Bình Dương đang có nhiều dự án, song với mức độ phát triển của tình này như 10 năm, thì nhu cầu nhà ở phục vụ cho công nhân vẫn còn rất cao.

Nếu so sánh với các mô hình thành phố vệ tinh và khu dân cư ngoại ô tại các nước khác, việc di chuyển sang nơi khác sống rất phổ biến, nếu ở đó có công ăn việc làm ổn định và đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu.

“Hiện tại, các dự án tại Bình Dương đa phần là chung cư và căn hộ, phân khúc này không phải dành cho tất cả người mua và chưa thể đáp ứng với tất cả nhu cầu của người mua. Tôi nghĩ rằng việc di chuyển ly tâm để rời xa TP.HCM một chút ra Bình Dương hết sức bình thường”, ông Khương nói.

Ngoài ra, những người mà làm lâu năm tại TP.HCM, và giờ muốn tìm một nơi yên tĩnh thì cũng sẽ không ngại gì ra ra một chút vì lúc đó công việc không còn là thứ yếu.

Việt Vũ

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản