Bình Dương: Thêm 7 ca COVID-19 là công nhân

(CLO) Sáng 17/6, Bình Dương ghi nhận thêm 7 ca dương tính với Covid-19 là công nhân Công ty TNHH VN Housewares.
Bình Dương ghi nhận thêm 7 ca dương tính với Covid-19 là công nhân Công ty TNHH VN Housewares. Ảnh minh họa

Bình Dương ghi nhận thêm 7 ca dương tính với Covid-19 là công nhân Công ty TNHH VN Housewares. Ảnh minh họa

Ngày 17/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương cho biết ghi nhận thêm 7 ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn là công nhân Công ty TNHH VN Housewares (P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, Bình Dương).

Theo CDC Bình Dương, trước đó đã ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19 là công nhân (CN) tại Công ty VN Housewares và 1 CN gốm sứ Ly Hoa Anh (P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương), 1 CN công ty Giày Kim Xương (KCN Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), 1 CN thu gom rác của công ty cấp thoát nước Môi trường Bình Dương.

Trong các ca dương tính với Covid-19 nêu trên, hầu hết liên quan đến ổ dịch tại P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên) là người bán quán trà sữa “Cô chủ nhỏ 3” trên đường Đồng Cây Viết (TP.Thủ Dầu Một) và vợ của người này, nhân viên y tế Phòng khám Đa khoa Châu Thành (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một).

Liên quan đến ổ dịch tại P.Tân Phước Khánh, đến nay CDC Bình Dương đã ghi nhận gần 1.100 người có liên quan diện F1, F2 và các ca dương tính được phát là từ F1 trở thành F0 khi đang trong thời gian cách ly tập trung.

Trước đó, CDC Bình Dương cũng ghi nhận 2 ca dương tính ở Công ty TNHH PuKu VN (KCN Đồng An, P.Bình Hoà, TP.Thuận An) làm 600 CN của công ty này phải đi cách ly tập trung.

Đến nay, Bình Dương đã ghi nhận 77 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 35 ca lây lan trong cộng đồng. Các địa điểm liên quan đã được cách ly y tế, phun khử khuẩn phòng dịch.

Liên đoàn Lao động Bình Dương cho biết đã quyết định hỗ trợ cho mỗi CN mắc Covid-19 mỗi người 3 triệu đồng, những CN diện F1, F2 phải đi cách ly tập trung mỗi người 1,5 triệu đồng để chi phí sinh hoạt.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: