Binh lính Mỹ ở Đức được khuyến cáo tìm đến các tổ chức hỗ trợ đồ ăn

(CLO) Binh lính Mỹ tại Đức được Lầu Năm Góc khuyến cáo tìm đến các tổ chức hỗ trợ đồ ăn để giảm gánh nặng chi phí, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa.

Khoảng 37.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức đang phải đối mặt với tình trạng không chắc chắn về việc trả lương tháng 11 khi Mỹ bước vào thời gian chính phủ đóng cửa dài nhất lịch sử, dù đã có khoản chi trả lương vào phút chót cho tháng 10.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CBS News rằng "kể từ ngày 15 tháng 11, những quân nhân nam và nữ sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình sẽ không còn được trả lương" nếu tình trạng bế tắc về ngân sách giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong việc thông qua ngân sách liên bang vẫn tiếp diễn.

Quân đội Mỹ đã công bố hướng dẫn trên trang web của mình hướng dẫn binh lính ở Đức đến các phúc lợi xã hội khẩn cấp, các khoản vay, ngân hàng thực phẩm và các tổ chức chia sẻ thực phẩm, nơi các tình nguyện viên cung cấp thức ăn thừa thông qua tủ lạnh công cộng.

Các phúc lợi xã hội của Đức phần lớn vẫn không dành cho quân đội Mỹ, nghĩa là những người lính này sẽ phải tự xoay xở.

Quan doi My
Ảnh minh họa: Quân đội Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ đã can thiệp giúp cho khoảng 12.000 nhân viên dân sự tại các căn cứ quân sự Hoa Kỳ, cung cấp 43 triệu euro cho nhân viên hậu cần, phục vụ ăn uống, vật tư và an ninh, theo Euronews đưa tin. Khoản thanh toán này là một khoản vay mà Hoa Kỳ phải trả sau khi lệnh đóng băng ngân sách được dỡ bỏ.

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, quân nhân nước này nhận được lương tháng 10 thông qua nguồn quỹ khẩn cấp được gom từ nhiều nguồn: 2,5 tỷ đô la từ luật cắt giảm thuế mùa hè, 1,4 tỷ đô la từ các tài khoản mua sắm quân sự và 1,4 tỷ đô la từ quỹ nghiên cứu và phát triển.

Gần đây, một nhà tài trợ ẩn danh và được ông Trump cho rằng là một người bạn của mình đã đóng góp 130 triệu đô la để phụ giúp trả lương cho binh sĩ Mỹ trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Theo Blue Star Families, một sáng kiến ​​do quân nhân thành lập, các nguồn tài trợ nói trên là rất quan trọng vì "chưa đến một trong ba gia đình quân nhân có khoản tiết kiệm 3.000 đô la".

Không giống như hệ thống thanh toán hàng tháng ở nhiều nước, quân nhân Mỹ nhận lương hai tuần một lần, làm tăng áp lực dòng tiền trong thời gian thanh toán.

Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune bày tỏ sự lạc quan rằng các thượng nghị sĩ sẽ thống nhất về ngân sách vào cuối tuần này, có khả năng chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ vốn đã bắt đầu từ ngày 1/10.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: