Bình Phước: Bắt giữ 3 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(CLO) Ngày 13/3, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước cho biết, đã tiến hành cách ly bắt buộc đối với 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi hết thời hạn cách ly sẽ bàn giao đối tượng cho công an xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 12/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu huyện Bù Đốp, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Việt Nam có hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu.

Cụ thể, các đối tượng gồm: Nguyễn Thành Lập (sinh năm 1996), thường trú ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp; Lê Hồng Nguyên (sinh năm 1985) và Bùi Văn Thành (sinh năm 1984), cùng trú ấp 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.

Bình Dương phát hiện và bắt giữ 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng có 2 người trốn khỏi khu cách ly. Ảnh: tienphong.vn

Bình Dương phát hiện và bắt giữ 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng có 2 người trốn khỏi khu cách ly. Ảnh: tienphong.vn

Tại Bình Dương, vài ngày trước liên tục xảy ra 2 vụ người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly và đến nay vẫn chưa tìm kiếm được.

Vào ngày 9/3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Thuận An đã bỏ trốn và cơ quan chức năng đang tìm kiếm.

Trước đó, ngày 10/2 lực lượng chức năng bắt giữ 13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly tại TP. Dĩ An.

Tuy nhiên, khi cách ly được 10 ngày thì 2 trong số 13 đối tượng đã bỏ trốn và đến nay vẫn chưa tìm thấy. Các đối tượng bỏ trốn trong hai vụ ở Bình Dương đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao khẳng định, cả hệ thống chính trị và cộng đồng đều nhập cuộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Bình Dương cơ bản kiểm soát được dịch bệnh là nhờ sự chỉ đạo kịp thời, bài bản, quyết liệt, tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra sơ sót trong vấn đề quản lý cách ly, đề nghị các cá nhân trong ca trực có tường trình, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm rõ ràng, xem đây là bài học sâu sắc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: