Bình Phước chiến đấu với các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

(CLO) Kể từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 30/6, Bình Phước đã bổ sung lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ở các khu cách ly, khu vực phong tỏa, các chốt kiểm soát giao thông chống dịch trên địa bàn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước, sáng 3/7, tỉnh này ghi nhận thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19 tại huyện Lộc Ninh. 

Trước đó, chiều 1/7, Bình Phước vừa phát hiện 1 ca mắc Covid-19 là F2 của bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận vào ngày 30/6 tại huyện Chơn Thành.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Trần Quốc Duy, Bí thư tỉnh Đoàn Bình Phước cho biết đơn vị này đã chỉ đạo huyện đoàn Chơn Thành khẩn trương tăng cường thêm tình nguyện viên, phối hợp với các lực lượng tuyến đầu trong công tác chặn dịch.

Bí thư tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (thứ 3, phải sang) trao quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu phong tỏa thuộc thị trấn Chơn Thành (Bình Phước)

Bí thư tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (thứ 3, phải sang) trao quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu phong tỏa thuộc thị trấn Chơn Thành (Bình Phước)

Tiếp tục thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, Tỉnh Đoàn còn kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng góp sức, tổ chức thăm hỏi lực lượng tuyến đầu trên địa bàn huyện Chơn Thành vào ngày 2/7.

Như vậy, tính đến nay, Bình Phước đã có 2 ca dương tính Covid-19 và 1 ca nghi nhiễm.

Suốt 2 ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh này đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.500 trường hợp. Riêng trong ngày 2/7, tỉnh huy động 48 tổ xét nghiệm cho 10.000 công nhân trong các khu công nghiệp tại huyện Chơn Thành. 

Lực lượng chức năng còn tiến hành phong tỏa, cách ly, truy vết, xét nghiệm nhanh và phun xịt khử khuẩn tại các khu vực phong tỏa.

Trong "làn sóng" Covid-19 lần 4, bên cạnh thành lập đội phản ứng nhanh gồm 15 tình nguyện viên, thanh niên Bình Phước còn vận động được nguồn lực lên đến hơn 2,2 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch.

 Thắng Trân

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: