Theo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL), binh sĩ thiệt mạng là người Indonesia, tử vong khi một quả đạn pháo phát nổ gần vị trí đóng quân tại khu vực Adchit al-Qusayr hôm 29/3. Một binh sĩ khác bị thương nặng. UNIFIL cho biết chưa xác định được nguồn gốc quả đạn và đã mở cuộc điều tra.
Bộ Ngoại giao Indonesia xác nhận thông tin, đồng thời cho biết ba binh sĩ khác bị thương do hỏa lực pháo binh gián tiếp. Indonesia lên án vụ việc và nhấn mạnh mọi hành động gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình đều không thể chấp nhận.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên liên quan đảm bảo an toàn cho nhân viên Liên hợp quốc.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3 và tiếp tục leo thang tại khu vực biên giới phía nam Lebanon.
Trước đó, ngày 6/3, một vụ pháo kích từ phía Israel đã khiến binh sĩ Ghana thuộc lực lượng UNIFIL bị thương. UNIFIL hiện được triển khai tại miền nam Lebanon nhằm giám sát khu vực ranh giới với Israel - nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ.
Theo chính quyền Lebanon, các cuộc không kích gần đây đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có hơn 120 trẻ em, gần 80 phụ nữ và nhiều nhân viên y tế. Cuối tuần qua, ít nhất 10 nhân viên y tế và 3 nhà báo đã thiệt mạng trong các vụ tấn công.
Quân đội Israel cho rằng, một số thành viên Hezbollah đã giả dạng nhân viên y tế, đồng thời cáo buộc một số nhà báo có liên hệ với lực lượng này, song chưa công bố bằng chứng. Phía Lebanon bác bỏ các cáo buộc, khẳng định các nạn nhân là dân thường đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Quân đội Israel cũng thông báo thêm một binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh, nâng tổng số binh sĩ tử vong lên 6. Phía quân đội Lebanon cho biết ít nhất một binh sĩ nước này thiệt mạng trong một cuộc không kích, nâng tổng số binh sĩ Lebanon tử vong lên ít nhất 9 người.
Trong ngày 30/3, các cuộc không kích tiếp tục được ghi nhận tại nhiều khu vực miền nam Lebanon, trong đó có vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Israel cho biết đang hướng tới kiểm soát một vùng đệm kéo dài đến sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km.