Tổng thư ký Liên hợp quốc: Quyền lực pháp trị đang bị lấn át bởi vũ lực

Theo ông, các cuộc tấn công vào nhân quyền đang diễn ra công khai và thường do những bên nắm quyền lực lớn nhất dẫn đầu.

Mặc dù không nêu đích danh từng trường hợp, ông Guterres lên án cuộc chiến Nga và Ukraine, nơi hơn 15.000 thường dân được cho là đã thiệt mạng sau bốn năm bạo lực, đồng thời kêu gọi chấm dứt đổ máu.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva vào ngày 23/2/2026.

Ông cũng lên án “những vi phạm trắng trợn về nhân quyền, phẩm giá con người và luật pháp quốc tế” tại các vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng, cho rằng quỹ đạo phát triển dưới sự chiếm đóng của Israel đang làm xói mòn nghiêm trọng triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Trong bài phát biểu trực tiếp cuối cùng trước cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên hợp quốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay, ông Guterres cho rằng sự suy giảm nhân quyền mang tính có chủ đích và mang tính hệ thống trên toàn cầu.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi sự đau khổ của nhiều người bị bỏ qua, nơi con người bị lợi dụng làm con bài mặc cả, nơi luật pháp quốc tế bị coi như một sự bất tiện nhỏ nhặt”.

Ông cho biết thêm: “Các quốc gia đang chìm trong nợ nần và tuyệt vọng, biến đổi khí hậu đang ngày càng trầm trọng ”, đặc biệt là các quốc gia nhỏ và dễ bị tổn thương, thiếu hụt đầu tư cần thiết.

Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock khẳng định rằng nhân quyền “không phải là trò chơi để xem” đối với các thành viên Hội đồng, đại sứ, bộ trưởng hay quan chức Liên hợp quốc, đối với họ “im lặng là một sự lựa chọn… và nó sẽ có hậu quả”.

Cùng chung lo ngại, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo xu hướng thống trị và bá quyền đang quay trở lại, với cạnh tranh quyền lực và tài nguyên leo thang mạnh nhất trong 80 năm.

Ông cho biết việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp đang dần bị “bình thường hóa”, khi luật chiến tranh liên tục bị vi phạm và thường dân ở nhiều điểm nóng như Sudan, Gaza, Ukraine và Myanmar tiếp tục hứng chịu hậu quả nặng nề.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: