Chuyên gia Liên hợp quốc cáo buộc Israel hợp thức hóa tra tấn

(CLO) Chuyên gia Liên hợp quốc cáo buộc Israel biến tra tấn thành chính sách, cảnh báo luật pháp quốc tế đang bị xói mòn.

Phát biểu ngày 23/3 tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, bà Francesca Albanese - báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967 - nhận định rằng “tra tấn trên thực tế đã trở thành chính sách nhà nước” của Israel.

Theo bà, việc nhiều nước không có hành động ngăn chặn đã góp phần cho phép tình trạng này tiếp diễn.

untitled.png
Bà Francesca Albanese - báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967. Ảnh: UN

Trong báo cáo mang tên “Tra tấn và diệt chủng”, bà Albanese cho rằng các hành vi từng diễn ra trong bí mật nay đã được thực hiện công khai, với một hệ thống làm nhục, gây đau đớn và hạ thấp nhân phẩm được phê chuẩn ở cấp chính trị cao nhất.

Báo cáo nhấn mạnh tra tấn không chỉ diễn ra trong các cơ sở giam giữ hay phòng thẩm vấn, mà còn thể hiện qua tác động tổng hợp của di dời hàng loạt, bao vây, hạn chế viện trợ và lương thực, bạo lực quân sự cũng như bạo lực từ người định cư.

Theo đó, các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đã trở thành một không gian “trừng phạt tập thể”, nơi việc phá hủy điều kiện sống bị coi là công cụ gây tổn hại lâu dài về thể chất và tinh thần.

Bà Albanese, người nhiều lần chỉ trích các hành động của Israel tại Bờ Tây và chiến sự ở Gaza, đã vấp phải phản ứng mạnh từ Israel và Mỹ, trong đó có các lời kêu gọi yêu cầu cách chức bà khỏi vị trí báo cáo viên đặc biệt.

Theo số liệu của cơ quan y tế tại Gaza, từ ngày 7/10/2023, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 72.263 người thiệt mạng và 171.944 người bị thương. Báo cáo cũng cho biết kể từ tháng 10/2023, hơn 18.500 người Palestine đã bị bắt giữ tại Bờ Tây, bao gồm ít nhất 1.500 trẻ em tính đến tháng 2.

Phái đoàn Israel tại Liên hợp quốc đã bác bỏ mạnh mẽ báo cáo, chỉ trích bà Albanese và cáo buộc bà đưa ra các quan điểm cực đoan, đồng thời cho rằng bà đã lạm dụng diễn đàn quốc tế.

Trong khi đó, bà Albanese kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc hành động nhằm “ngăn chặn và trừng phạt” các hành vi tra tấn và diệt chủng, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì luật pháp quốc tế. Bà cảnh báo nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục dung túng, các nguyên tắc pháp lý toàn cầu sẽ mất đi ý nghĩa.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: