Binh sĩ Israel đối mặt với tình trạng sang chấn tâm lý nghiêm trọng

(CLO) Bộ Quốc phòng Israel cho biết kể từ khi chiến sự Gaza bùng nổ ngày 7/10/2023, hơn 20.000 binh sĩ đã bị thương, trong đó phần lớn đang đối mặt với những tổn thương tâm thần nặng nề.

Theo số liệu công bố ngày 14/9, Cục Phục hồi thuộc Bộ Quốc phòng Israel đã tiếp nhận điều trị khoảng 20.000 binh sĩ trong gần một năm qua. Đáng chú ý, hơn 56% số ca này được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD) và các rối loạn tâm lý khác.

Mỗi tháng, hệ thống phục hồi tiếp nhận khoảng 1.600 ca mới từ chiến sự. Hiện nay, Cục Phục hồi đang quản lý tổng cộng 81.700 cựu binh, trong đó hơn 31.000 người — chiếm gần 40% — gặp vấn đề sức khỏe tâm thần. Bộ Quốc phòng dự báo đến năm 2028, số thương binh cần chăm sóc có thể chạm ngưỡng 100.000 và ít nhất một nửa trong số đó mang chấn thương tâm lý kéo dài.

d841b5c9-00a8-4c84-a093-ab89bbb55b97-640x400.jpg
Binh sĩ Israel đối mặt với nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel.

Ngân sách cho công tác phục hồi hiện đạt khoảng 2,5 tỷ USD, trong đó hơn một nửa ngân sách được dành riêng cho điều trị rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, hệ thống đang đối mặt nhiều khó khăn như thiếu hụt nhân lực (tỷ lệ 1 nhân viên/750 bệnh nhân) hay thủ tục hành chính rườm rà.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đã thành lập một ủy ban công khai có nhiệm vụ đưa ra khuyến nghị cải thiện việc công nhận thương binh, đơn giản hóa quy trình phục hồi y tế và tâm lý, hỗ trợ tái hòa nhập và tăng cường chăm sóc gia đình.

Song song với thương vong về nhân lực, Israel cũng đang phải đối diện tổn thất sinh mạng trên chiến trường. Quân đội nước này xác nhận 904 binh sĩ thiệt mạng kể từ ngày 7/10/2023, trong các chiến dịch trên bộ tại Gaza, khu vực biên giới, Lebanon, Bờ Tây, Israel và những vụ tai nạn ngoài chiến đấu.

Trong khi đó, tại Gaza, ít nhất 65.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành chiến sự, phần lớn trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Các cuộc tấn công dữ dội đã khiến vùng đất này gần như không thể sinh sống, với nạn đói lan rộng và dịch bệnh bùng phát.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: