Bình Thuận: Bắt giữ nhiều xe mô tô "khủng" chạy vượt quá tốc độ

Mới đây, Trạm CSGT Hàm Tân – Thuộc Phòng PC 67 Công an tỉnh Bình Thuận lập chốt và dừng một đoàn xe gồm 32 xe mô tô "khủng" đi 'phượt' từ TP. HCM ra Phan Thiết để xử lý 4 xe mô tô của đoàn này vì đã chạy quá tốc độ quy định gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và khiến người đi đường hoảng loạn

(CLO) Mới đây, Trạm CSGT Hàm Tân – Thuộc Phòng PC 67 Công an tỉnh Bình Thuận lập chốt và dừng một đoàn xe gồm 32 xe mô tô "khủng" đi 'phượt' từ TP. HCM ra Phan Thiết để xử lý 4 xe mô tô của đoàn này vì đã chạy quá tốc độ quy định gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và khiến người đi đường hoảng loạn. Trong 4 xe vi phạm, lực lượng chức năng đã tạm giữ 1xe đồng thời thu hồi giấy tờ 3 xe

Trước đây đối tượng được cấp bằng lái A2 để điều khiển xe mô tô phân khối lớn là lực lượng vũ trang, công an, thực thi pháp luật hoặc thành viên của các liên đoàn, câu lạc bộ mô tô thể thao chịu sự quản lý của nhà nước. Kể từ ngày 1/3/2014 khi Thông tư 38 ra đời chỉ cần đạt những yêu cầu tối thiểu thì bất kỳ ai cũng dễ dàng có được bằng lái A2 trong tay mà không phải chịu bất kỳ sự chi phối hay quản lý nào. Do vậy,số lượng người chơi mô tô gia tăng rất nhanh.

Chính việc gia tăng về số lượng người chơi mô tô ngày một nhiều khiến cho việc quản lý khó khăn, tình trạng những người chơi mô tô phân khối lớn dàn hàng ngang, lấn tuyến trái phép và chạy vượt quá tốc độ để thể hiện “đẳng cấp” diễn ra thường xuyên luôn là nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi tham gia giao thông, đặc biệt trên các quốc lộ. Điều này phần nào đã gây ra một cái nhìn thiếu thiện cảm từ phía cộng đồng dành cho những người chơi mô tô phân khối lớn

Trạm thu phí Sông Phan (Hàm Thuận Nam) trên QL1A điểm tập kết của các đoàn mô tô "khủng"

Theo số liệu từ các cơ quan chức năng, số vụ tai nạn giao thông liên quan trực tiếp đến xe mô tô phân khối lớn không nhiều, song những nguy cơ tiềm ẩn từ loại phương tiện này mới thực sự khiến người dân bức xúc. Việc một bộ phận người sử dụng xe phân khối lớn không có ý thức, lưu thông trên đường thường xuyên nhấn còi, nẹt bô, nẹt ga làm cho người đi đường hoảng loạn. Thậm chí đối với một số người thần kinh yếu, khi bất ngờ nghe tiếng nẹt bô, nẹt ga này của các xe phân khối lớn, họ có thể không vững tay lái, té ngã ra đường nguy hiểm đến tính mạng.

Trước thực trạng này nhiều địa phương đã phải lên kế hoạch nhiều chuyên đề, tổ chức các đợt kiểm tra, truy bắt các trường hợp vi phạm trên.

Một số hình ảnh về đoàn mô tô PKL từ TP. HCM đi Phan Thiết đang được CSGT Hàm Tân chốt chặn kiểm tra tốc độ.
Đoàn mô tô "khủng" bị lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm

Cùng với các địa phương khác, mới đây ngày 26/8, Trạm CSGT Hàm Tân, đơn vị thuộc phòng PC 67 Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam tiến hành lập chốt chặn và bắn tốc độ tại Trạm thu phí Sông Phan (Hàm Thuận Nam) trên QL1A. Lý do là vào những ngày cuối tuần có rất nhiều đoàn xe mô tô “khủng” chạy với tốc độ chóng mặt, lấn sang làn đường ô tô chọn đây là điểm tập kết. Kế hoạch này đã được người dân rất ủng hộ và hoan nghênh.

Đến 9 giờ 35 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đoàn xe mô tô “siêu khủng” 32 chiếc, mỗi chiếc từ 750 đến hơn 1.000 phân khối chạy từ TP.HCM ra Phan Thiết. Lực lượng kiểm tra đã yêu cầu đoàn này dừng xe kiểm tra.

Trong đó có 4 mô tô chạy quá tốc độ bị lập biên bản, thu hồi giấy tờ ba xe; một xe còn lại vi phạm tốc độ mang biển số TPHCM và không xuất trình được giấy đăng ký xe nên lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ.

Như đã nói ở trên, với mỗi chiếc mô tô PKL từ 750 – 1000 phân khối, nếu gây ra TNGT, hậu quả mà nó mang lại rất lớn, đa số là phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình, chưa kể kéo theo đó là những người vô tội. Theo một số bài đánh giá, dù số lượng người chơi xe mô tô phân khối lớn thiếu kỹ năng cần thiết cho việc điều khiển cũng như ít trang bị pháp luật liên quan lên đến 70 – 80%. Đây có thể xem là nguyên nhân chính dẫn đến những bất cập liên quan đến xe mô tô phân khối lớn.

Hy vọng trong thời gian tới, CSGT Bình Thuận nói riêng và trên cả nước nói chung vào cuộc quyết liệt xử lý mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm để đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên đường, tính mạng người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ sắp tới.

Nhóm PVMĐ

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: