Bình Thuận: Nhiều hình thức tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719

Tỉnh Bình Thuận có dân số trên 1,2 triệu người, gồm 35 thành phần dân tộc, trong đó có 34 DTTS, tập trung sinh sống ở 15 xã thuần và 32 thôn xen ghép thuộc 8/10 huyện, thị, thành phố của tỉnh, với 104.066 người, chiếm gần 8,4% dân số của tỉnh. Toàn tỉnh có 10 thôn đặc biệt khó khăn, 3 xã khu vực III, 3 xã khu vực II và 25 xã, thị trấn khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) là yêu cầu cấp bách để từng bước làm đổi thay đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. 

binh thuan nhieu hinh thuc tuyen truyen ve chuong trinh mtqg 1719 hinh 1

Hội nghị tuyên truyền Chương trình MTQG1719 tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình.

Đúng như nhìn nhận của ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận, "Chương trình MTQG 1719 triển khai có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của người dân tham gia chương trình”, tỉnh Ninh Thuận đã sớm xác định được vai trò quan trọng của công tác truyền thông, tuyên truyền đến đồng bào dân tộc.

Thời gian qua, bằng nguồn vốn được giao thực hiện Dự án 10 của chương trình, Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành nhiều hình thức tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS về nội dung của Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh.

Đơn cử như trong năm 2023, Ban Dân tộc đã phối hợp các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Tổ chức 17 lớp/842 người tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719 và các chính sách dân tộc đặc thù của địa phương. Phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 trênđịa bàn tỉnh Bình Thuận trên Báo Dân tộc và Phát triển (35 bài, 10 tin, 70 ảnh); trên Báo Bình Thuận: 20 kỳ cuối tuần, 55 kỳ thường kỳ; Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận xây dựng 24 chương trình phát thanh và 24 chương trình truyền hình (mỗi chương trình 15 phút) tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719.

Tỉnh Bình Thuận cũng phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng DTTS và miền núi năm 2023 tại tỉnh Bình Thuận với 50 người là trưởng thôn, bản, Người có uy tín, Hội Phụ nữ, đoàn viên, thanh niên là người DTTS trên địa bàn tỉnh và các công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với 5 lớp/263 người tham dự tại 5 xã vùng đồng bào DTTS.

Ngoài ra, nhiều địa phương cũng lắp đặt pa nô tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 tại các xã vùng DTTS.

Thông qua đó, các nội dung thông tin, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc, các gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi... được truyền tải đến đồng bào với các nội dung đa dạng, phong phú. 

“Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, đã giúp các hộ đồng bào DTTS nắm được mục đích, nội dung của các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nói chung và Chương trình MTQG 1719 nói riêng, từ đó, người dân sẽ tích cực tham gia thực hiện các dự án, tiểu dự án triển khai tại địa phương"- ông Nguyễn Minh Tân cho biết. Trưởng Ban dân tộc tỉnh Ninh Thuận cũng cho biết thêm, năm 2024, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến đồng bào bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình tại địa phương.

Đ.D

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: