Bình Thuận: Tìm người từng đến 12 địa điểm liên quan ca mắc Covid-19

(CLO) Những người từng đến Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Thuận (từ 13h30-14h ngày 21/6/2021) và Báo Bình Thuận (từ 14h30-15h ngày 21/6/2021) phải khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế để khai báo và tư vấn hỗ trợ.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân. Ảnh: minh họa

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân. Ảnh: minh họa

Ngày 26/6, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã phát đi thông báo khẩn số 7, truy tìm người dân đến 12 địa điểm dưới đây có liên quan đến các ca mắc Covid-19 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo và được tư vấn hỗ trợ.

Cụ thể:

Khu trọ số 39 Võ Liêm Sơn, Phú Thuỷ, Phan Thiết: thời gian từ 18h30 ngày 16/6/2021 - 7h00 ngày 17/6/2021.

Tiệm may Mỹ Tiến, đường Trần Phú - Phan Thiết: thời gian từ 17h30 - 18h30 ngày 18/6/2021.

Quán OVEN-FOOD, số 37 Lê Duẩn- Phú Trinh- Phan Thiết: thời gian từ 18h30-20h00 ngày 18/6/2021 và từ 17h30-18h00 ngày 23/6/2021.

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Thuận, số 341 Thủ Khoa Huân, Phú Thủy, Phan Thiết: thời gian từ 13h30-14h00 ngày 21/6/2021.

Báo Bình Thuận, đường Võ Văn Kiệt, Phú Thuỷ, Phan Thiết: thời gian từ 14h30-15h00 ngày 21/6/2021.

Quán hủ tiếu trước cổng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, số 86 Trần Hưng Đạo, Phú Trinh, Phan Thiết: thời gian từ 19h30-20h00 ngày 21/6/2021.

Khu trọ hẻm 126/9A Tôn Đức Thắng, Phú Thủy, Phan Thiết: thời gian từ 20h00 ngày 21/6/2021-7h00 ngày 22/6/2021.

Studio Minh Châu, số 97 Lê Hồng Phong, Phú Trinh, Phan Thiết: thời gian từ 11h45-12h30 ngày 22/6/2021.

Phòng Kế toán, Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận, số 38 Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết: thời gian từ 15h00-15h30 ngày 22/6/2021.

Quán Bún đậu Hiền Thảo, số 151 Tuyên Quang, Phú Thuỷ, Phan Thiết: thời gian từ 19h30-20h30 ngày 22/6/2021.

Bách Hóa Xanh, số 80 Võ Thị Sáu, thị trấn Liên Hương, Tuy Phong: thời gian từ 16h-16h30 ngày 20/6/2021.

Nhà xe Sáu Vậu: từ Tuy Phong vào Phan Thiết, chuyến 4h ngày 21/6/2021.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thông báo thông tin trên qua các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết, biên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn/phòng khám đa khoa khu vực; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố qua đường dây nóng được đính kèm.

Những trường hợp đến các địa điểm và chuyến xe theo khung giờ nêu trên, thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình.

Cũng trong ngày 26/6, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi ghi nhận 5 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, lực lượng chức năng đã điều tra được 366 trường hợp F1, 1.254 trường hợp F2 và đang tiếp tục điều tra các trường hợp F1 và F2.

Các đội phản ứng nhanh đã lấy 2.765 mẫu xét nghiệm, trong đó có 670 mẫu test nhanh âm tính với Covid-19, 2.095 mẫu được thực hiện bằng kỹ thuật Realtime-PCR. Trong tổng số 2.095 mẫu thì có 1.445 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính; còn 650 mẫu đang thực hiện xét nghiệm.

Hiện tại, Bình Thuận đang có 445 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế và khu cách ly tập trung huyện, 4.639 trường hợp đang theo dõi, giám sát, cách ly tại nhà. Tỉnh này cũng lấy mẫu xét nghiệm cho 415 người đến Bình Thuận từ TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng nhưng chưa có kết quả. Các chốt kiểm soát y tế giám sát 9.473 người và tất cả đều có sức khỏe ổn định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: