Bloomberg: Nga không thể theo kịp dòng hàng nhập khẩu của Trung Quốc

(CLO) Các container vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đang chất đống tại các kho đường sắt của Nga trong một dấu hiệu cho thấy thương mại giữa hai nước đang tăng mạnh, Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm.

Hiện tại, khoảng 150.000 container dư thừa đang được xếp chồng lên nhau do Trung Quốc gửi quá nhiều hàng hóa đến mức Nga không thể quản lý tình trạng hàng hóa vận chuyển, hãng tin Bloomberg cho biết, trích dẫn phân tích của Container xChange, một sàn giao dịch có trụ sở tại Hamburg (Đức).

Christian Roeloffs, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Container xChange, cho biết trong báo cáo: “Có một lượng hàng hóa đáng kể di chuyển từ Trung Quốc sang Nga nhưng rất ít hàng hóa từ Nga quay về Trung Quốc. Điều này “có tác động cực kỳ bất lợi đến hoạt động kinh doanh dịch vụ hậu cần container vì sự mất cân bằng cung cầu cao”.

bloomberg nga khong the theo kip dong hang nhap khau cua trung quoc hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Đầu tháng này, Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức đã công bố dữ liệu tiết lộ rằng lần đầu tiên kể từ năm ngoái, khối lượng hàng hóa dỡ tại ba cảng container lớn nhất của Nga đã đạt đến mức được ghi nhận kể khi xung đột Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Ba cảng quan trọng nhất phải kể đến St. Petersburg trên Biển Baltic, Novorossiysk trên Biển Đen và Vladivostok trên bờ biển Thái Bình Dương.

Sự gia tăng lưu lượng container diễn ra bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm cắt đứt các liên kết thương mại cũ của Nga và làm suy yếu chuỗi cung ứng truyền thống, khiến Moscow phải mở rộng sang các thị trường mới.

Trong khi đó, một trong những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần lớn nhất của Nga, Tập đoàn Vận tải Fesco, đã ký hợp đồng với Tập đoàn Đường sắt Đông Bắc Á Cát Lâm và Liên minh Doanh nhân Trung Quốc.

Fesco cho biết trong một thông cáo báo chí: “Các bên có kế hoạch giám sát các tuyến vận chuyển container hiện có giữa Nga và Trung Quốc và cùng mở rộng nhóm các chủ hàng tiềm năng theo hướng Trung Quốc-Nga-Trung Quốc”.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã tăng mạnh kể từ năm ngoái, tăng 37% trong 7 tháng đầu năm 2023, đạt 134,1 tỷ USD. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng 73%, đạt khoảng 62,54 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Nga tăng 15%, lên 71,6 tỷ USD.

Chính phủ Nga kỳ vọng khối lượng thương mại với Trung Quốc sẽ đạt 200 tỷ USD trong năm nay, vượt qua kỷ lục 190 tỷ USD trước đó đạt được vào năm 2022.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: