Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi hơn 80 năm tuổi

(CLO) Sáng 13/4, Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, tặng quà đồng bào Khmer tại TP HCM nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết đạo - đời và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân tiêu biểu là người Khmer. Điểm đến là chùa Candaransi - ngôi chùa Khmer hơn 80 năm tuổi nằm bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phường Xuân Hòa, TP HCM).

Tham gia đoàn có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía địa phương có đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM. Đón đoàn tại chùa là Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Candaransi.

img_7233(1).jpeg
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu tại Candaransi. Ảnh: Sggp

Phát biểu tại buổi thăm, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ truyền thống thiêng liêng của đồng bào Khmer, không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, giữa đạo và đời, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của chư tăng, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong việc hướng dẫn đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, lan tỏa các giá trị đạo đức, nhân văn của Phật giáo. Nhân dịp năm mới, bà gửi lời chúc chư tăng và đồng bào Khmer an lạc, hạnh phúc.

Đáp từ, Hòa thượng Danh Lung bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và chính quyền địa phương. Hòa thượng cho biết chùa Candaransi được xây dựng từ năm 1946, từng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

img_7227(1).jpeg
Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaransi. Ảnh: Sggp

Hiện nay, chùa hỗ trợ khoảng 50 sinh viên đại học từ nhiều địa phương, đồng thời mở rộng giúp đỡ sinh viên Lào, Campuchia nhằm tăng cường kết nối. Chùa cũng phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, trong đó có lễ hội đua ghe ngo dịp Óoc om bóc.

img_7219.jpeg
Đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Theo Hòa thượng Danh Lung, mỗi dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, lượng người đến chùa có khoảng một nửa là người Khmer, còn lại là người Kinh, Chăm, Hoa và các tôn giáo khác, cho thấy chùa là nơi lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, hộ nghèo và chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.

Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội quan trọng của đồng bào Khmer, mang ý nghĩa đón năm mới, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đời sống ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để các cấp, ngành thăm hỏi, ghi nhận những đóng góp của đồng bào Khmer trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến chúc Tết tại chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền, TP HCM).

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: