Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm cộng đồng Khmer và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

(CLO) Chiều 12/4, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo, do Thứ trưởng Y Thông làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ.

Tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, Thứ trưởng Y Thông bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ đồng bào, cán bộ và chư tăng, trong đó có nhiều vị nguyên lãnh đạo, chức sắc, trí thức tiêu biểu của cộng đồng Khmer. Ông nhấn mạnh, đây là lực lượng nòng cốt góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng bào Khmer trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

img_7172.jpeg
Thứ trưởng Y Thông gửi lời chúc mừng năm mới đến đồng bào, cán bộ và chư tăng dân tộc Khmer tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ. Ảnh: Dantocphattrien

Gửi lời chúc năm mới tới đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Thứ trưởng đánh giá cao việc bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật, tích cực lao động, học tập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ông bày tỏ tin tưởng cộng đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

img_7173.jpeg
Thứ trưởng Y Thông trao quà chúc Tết tới Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ. Ảnh: Dantocphattrien

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục dân tộc. Trong đó, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ được đánh giá là mô hình đặc thù khi kết hợp giảng dạy văn hóa phổ thông với đào tạo tiếng Pali - Khmer, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và gìn giữ bản sắc văn hóa. Cùng với đó, hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh Khmer học tập, vươn lên.

Tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (TP Cần Thơ), Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện, cho biết cơ sở được thành lập năm 2006 theo chủ trương của Chính phủ và Ban Tôn giáo Chính phủ, là một trong bốn học viện Phật giáo của cả nước.

img_7174.jpeg
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi trao quà tới các vị Hòa Thượng, chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh: Dantocphattrien

Theo Hòa thượng Đào Như, việc hình thành học viện không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ cho đồng bào Khmer mà còn góp phần xây dựng xã hội học tập. Thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục vận động chư tăng, Phật tử gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Thứ trưởng Y Thông đánh giá Học viện không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn là “trung tâm bảo tồn văn hóa” của cộng đồng Khmer. Việc duy trì các nghi lễ truyền thống góp phần gìn giữ bản sắc và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

img_7176.jpeg
Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh: Dantocphattrien

Dù còn khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn lực, ông tin tưởng với sự quan tâm của Trung ương và chính quyền địa phương, Học viện sẽ tiếp tục phát triển, trở thành cơ sở tiêu biểu trong đào tạo Phật học, bồi dưỡng tăng tài và đội ngũ trí thức Khmer.

“Đây là cách thiết thực để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới”, Thứ trưởng nói.

img_7177.jpeg
Thứ trưởng Y Thông và Đoàn công tác, cùng chư tăng chụp ảnh lưu niệm tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh: Dantocphattrien

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: