Bộ đội biên phòng sử dụng thiết bị bay truy tìm phạm nhân trốn trại

(CLO) Song song với việc tuần tra dưới mặt đất, lực lượng quân đội đã sử dụng thiết bị bay không người lái để truy tìm phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự.
Lực lượng chức năng điều khiển thiết bị bay không người lái truy tìm Triệu Quân Sự. Ảnh: Bùi Toàn.

Lực lượng chức năng điều khiển thiết bị bay không người lái truy tìm Triệu Quân Sự. Ảnh: Bùi Toàn.

Chiều 6/6, Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tới núi Hải Vân chỉ đạo lực lượng sử dụng thiết bị bay không người lái tìm kiếm phạm nhân 2 lần vượt ngục và đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). 

Theo đó, bộ đội Biên phòng đã cho một thiết bị flycam bay lên độ cao từ 200 đến 500 mét và di chuyển đến nhiều vị trí tại khu vực rừng Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đây là phương pháp tìm kiếm mới được lực lượng chức năng sử dụng, song song với việc tuần tra dưới mặt đất nhằm truy tìm Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú Thái Nguyên) trốn khỏi trại giam T10 của Quân khu 5.

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng là đơn vị phối hợp với lực lượng Quân khu 5 tìm kiếm phạm nhân trốn trại là Triệu Quân Sự (29 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Theo ông Tín, lực lượng Bộ đội biên phòng sẽ đi khảo sát nhiều địa điểm trên đèo Hải Vân để khảo sát, nhận định các con đường phạm nhân có thể đi qua. Sau đó, lực lượng quân đội sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái để truy tìm.

Đến 17h, việc tìm kiếm bằng flycam tạm dừng. Lực lượng biên phòng đang duy trì các chốt ở dọc đường đèo. Nhiều mũi trinh sát khác đang băng rừng và sử dụng ca nô tuần tra ở mép biển tiếp giáp với đèo Hải Vân.

Trước đó, như báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, phạm nhân Triệu Quân Sự trèo qua tường rào, trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) ở Quảng Ngãi vào ngày 3/6. Sau khi rời trại, phạm nhân này đã cướp điện thoại và trộm xe máy của người dân trên đường trốn chạy.

Chiều 4/6, Sự sử dụng xe máy trộm được chạy đến chân đèo Hải Vân thì bị lực lượng chức năng đang chốt chặn phát hiện. Sự tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: