Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ động ứng phó với bão số 6

(CLO) Để chủ động ứng phó với bão số 6 đang di chuyển vào bờ, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thường trực trên 600 cán bộ, chiến sĩ, huy động các loại phương tiện (ô tô, tàu, thuyền, ca nô…) sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Trước những diễn biến phức tạp của bão Trami, thực hiện nội dung công điện của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương nắm bắt tình hình, triển khai các giải pháp ứng phó.

bo doi bien phong tinh quang binh chu dong ung pho voi bao so 6 hinh 1

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình hướng dẫn tàu cá và ngư dân vào nơi neo đậu an toàn

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thường xuyên theo dõi chặt chẽ, cập nhật các diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tìm phương án phù hợp để ứng phó với diễn biến mưa, bão.

Bên cạnh đó, các đơn vị đồn Biên phòng duy trì nghiêm quân số trực theo quy định, sẵn sàng lực lượng, phương tiện (ô tô, tàu, thuyền, ca nô…) thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có 6.174 tàu cá và gần 18.700 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã theo dõi, nắm bắt cụ thể để hướng dẫn, hỗ trợ kêu gọi tàu cá, ngư dân vào bờ, neo đậu an toàn. Tại cảng Hòn La, cảng Gianh có 46 tàu, xà lan, phương tiện đường thủy với gần 200 người; các hệ thống nuôi trồng thủy sản tại Hòn La, đảo Yến, sông Gianh... được theo dõi để khuyến cáo và hướng dẫn người dân chủ động các phương án phòng tránh bão.

Toàn tỉnh có 5 điểm nguy cơ sạt lở tại khu vực biên giới biển, 2 điểm sạt lở núi; dự báo khi xảy ra mưa lớn, tuyến biên giới đất liền có 13 điểm ngập lụt, có thể làm chia cắt cục bộ 21 thôn, bản tại 8 xã biên giới.

bo doi bien phong tinh quang binh chu dong ung pho voi bao so 6 hinh 2

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị ứng phó với bão Trami

Ngoài các điểm có nguy cơ cao về sạt lở trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện các điểm sạt lở hoặc nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét mà chưa được phát hiện để kịp thời tham mưu, phối hợp cùng địa phương có phương án ứng phó kịp thời.

Về lực lượng và phương tiện, trên 600 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia trực và sẵn sàng cơ động ứng phó trên các hướng; 42 tổ/120 cán bộ, chiến sĩ trực tại các địa bàn trọng điểm; 42 phương tiện gồm các loại xe, xuồng, tàu được huy động, bố trí tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hải đội 2, các đồn BP, bảo đảm chủ động ứng phó với mọi tình huống và đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: